Thứ sáu, 19/04/2024 | 21:31
RSS

Cận cảnh chiếc vương miện của Hoa hậu Việt Nam 2020 với những con số gây 'choáng'

Thứ năm, 12/11/2020, 19:54 (GMT+7)

Mới đây, Hoa hậu Việt Nam 2020 đã công bố vương miện danh giá cho Tân hoa hậu được đính kết 74 viên ngọc trai và gần 2000 viên đá quý khiến nhiều người choáng ngợp.

Chiều 11/11 đã diễn ra buổi họp báo Vòng Chung kết toàn quốc cuộc thi "Hoa hậu Việt Nam năm 2020 - Thập kỷ hương sắc". Thập kỷ hương sắc" đánh dấu hành trình 10 năm của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, mà mở đầu là Hoa hậu Việt Nam năm 2010 với chủ đề "Nghìn năm hương sắc". 

Trong những thập kỷ trước, Hoa hậu Việt Nam đã lan tỏa vẻ đẹp chuẩn mực thì ở thập kỷ (2010 – 2020) cuộc thi đã cơ bản thành công trong việc nâng tầm nhan sắc Việt Nam khi tôn vinh vẻ đẹp hiện đại, sắc vóc trí tuệ và lòng nhân ái của người phụ nữ Việt Nam. 

Đại diện cho vẻ đẹp thời đại mới này là 5 Hoa hậu Việt Nam: Đặng Thị Ngọc Hân (2010), Đặng Thu Thảo (2012), Nguyễn Cao Kỳ Duyên (2014), Đỗ Mỹ Linh (2016), Trần Tiểu Vy (2018). 

Cận cảnh chiếc vương miện của Hoa hậu Việt Nam 2020 với những con số gây 'choáng'

Năm 2020, năm bắt đầu thập kỷ nhan sắc mới của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, được kỳ vọng mở ra một thập kỷ hương sắc Việt Nam với những thành công và tiếng vang hơn nữa trong tương lai. Chính vì thế, chiếc vương miện danh giá dành cho Tân Hoa hậu Việt Nam 2020 được nhiều người kỳ vọng trước khi công khai.

Trong buổi họp báo, vương miện Hoa hậu được chính thức công bố và được lấy cảm hứng từ chủ đề của cuộc thi "Thập kỷ hương sắc". Sắc vàng lộng lẫy của ngọc trai đại diện cho nữ quyền. Vương miện sẽ giống như khúc hát rực rỡ của ngày mới, hành trình mới. 

Vương miện Hoa hậu gồm: 21 viên ngọc trai South Sea vàng, 53 viên ngọc trai South Sea trắng, 530 viên đá quý trắng, 1388 viên đá quý vàng và được làm bằng vàng với trọng lượng 159,72g.

Cận cảnh chiếc vương miện của Hoa hậu Việt Nam 2020 với những con số gây 'choáng'
Vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020 khi mới là bản vẽ

Cận cảnh chiếc vương miện của Hoa hậu Việt Nam 2020 với những con số gây 'choáng'
Với sự lồng ghép hài hoà giữa những viên ngọc trai đá quý với hai màu sắc trắng - vàng, chiếc vương miện vừa ấm áp, hạnh phúc vừa quyền quý và tràn đầy năng lượng.

Theo bà Phạm Kim Dung, Phó ban tổ chức cuộc thi: "Hoa hậu Việt Nam 2020 không công bố giá trị vương miện hoa hậu do khó khăn vì đại dịch covid-19 và lũ lụt. Công bố giá trị lớn của vương miện trong bối cảnh hiện tại là không phù hợp. Bên cạnh đó, tôi cũng muốn chia sẻ thế này, vương miện hoa hậu là thứ vô giá, không thể đo lường về trị giá bằng tiền".

Đêm Chung kết toàn quốc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2020 diễn ra ngày 20/10/2020 tại thành phố Hồ Chí Minh, với chủ đề "Thập kỷ hương sắc". Hỗ trợ cho phần trình diễn của các thí sinh còn có sự góp giọng của nhiều gương mặt nổi bật: Binz, Dương Triệu Vũ, Hoàng Thuỳ Linh Minh Tuyết, Phúc Bồ, Á hậu Kiều Loan. Dưới sự điều phối của Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam, Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam năm 2020 hứa hẹn sẽ mang đến nhiều tiết mục hoành tráng và bùng nổ tại sân khấu của đêm hội nhan sắc đặc sắc nhất Việt Nam.

Cận cảnh chiếc vương miện của Hoa hậu Việt Nam 2020 với những con số gây 'choáng'
Tại cuộc thi năm nay, ngoài Hoa hậu, 2 Á hậu cũng sẽ nhận được vương miện.

Cận cảnh chiếc vương miện của Hoa hậu Việt Nam 2020 với những con số gây 'choáng'

Ngày 20/11 đêm Chung kết toàn quốc cuộc thi "Hoa hậu Việt Nam năm 2020 – Thập kỷ hương sắc" sẽ chính thức diễn ra. Top 35 thí sinh sẽ chọn ra Tân Hoa hậu Việt Nam năm 2020 - người mở ra thập kỷ nhan sắc mới cùng với sứ mệnh lan tỏa vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam vang vọng hơn trong tương lai.

 

An Khánh
Gia đình & Xã hội