Thứ tư, 24/04/2024 | 04:37
RSS

Campuchia ghi nhận gần 10.000 ca mắc Covid-19 tại 22 tỉnh thành

Thứ hai, 26/04/2021, 09:31 (GMT+7)

Ngày 25/4, Bộ Y tế Campuchia thông báo ghi nhận thêm trên 600 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên gần 10.000 ca nhiễm, với trên 70 ca tử vong.

Campuchia ghi nhận gần 10.000 ca mắc Covid-19 tại 22 tỉnh thành

Nhân viên y tế vận chuyển một bệnh nhân covid-19 ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: The Phnom Penh Post

Những ngày qua, làn sóng lây nhiễm mới đang khiến Campuchia liên tục chứng kiến số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại đây tăng cao, liên tục phá ngưỡng. Cuộc chiến chống Covid-19 ở Campuchia đang ngày càng khốc liệt và có biểu hiện khó khăn hơn trong giai đoạn gần đây.

Theo tờ Khmer Times, Bộ Y tế Campuchia ngày 25/4 thông báo ghi nhận thêm trên 600 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên gần 10.000 ca nhiễm, với trên 70 ca tử vong. Số người mắc Covid-19 được ghi nhận tại 22 tỉnh, thành, khu vực của Campuchia.

Trong số những bệnh nhân Covid-19 có tới 9.400 ca nhiễm liên quan vụ 4 phụ nữ Trung Quốc trốn khỏi khu vực cách ly trong khách sạn Sokha nổi tiếng ở Phnom Penh hồi giữa tháng 2/2021, bị cho là dẫn tới đợt  bùng phát Covid-19 dữ dội ở Campuchia (còn được gọi là “sự kiện cộng đồng 20/2”).

Theo đó, 4 phụ nữ Trung Quốc đã hối lộ cho nhân viên an ninh phụ trách kiểm soát quy trình cách ly ở Sokha rồi trốn khỏi khu vực cách ly, chỉ vài giờ sau khi họ đăng ký nhận phòng. Dữ liệu từ camera an ninh cho thấy một cô gái, nằm trong số 4 phụ nữ Trung Quốc, cùng với một nhân viên bảo vệ rời khỏi phòng, rồi dùng lối thoát hiểm để rời khỏi khách sạn nơi cách ly. 

Sau đó, ít nhất 2 người trong số này đã đến hộp đêm và tham gia các buổi tiệc tùng. Sau khi bị bắt giữ trở lại, 2 trong số 4 người có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Sau đó, trong những ngày từ 20 – 23/2 có tới 88 ca nhiễm mới được ghi nhận trong số công dân Trung Quốc sống ở Phnom Penh, theo Hoàn Cầu thời báo. Hành vi trốn cách ly của 4 phụ nữ Trung Quốc đã gây ra cơn phẫn nộ trong dân chúng ở Campuchia.

Kể từ sau sự kiện này, giới chức Campuchia đã phong tỏa hơn 20 điểm nóng, đóng cửa các khu giải trí và nhiều trường học ở Phnom Penh. Tuy nhiên, số ca nhiễm mới vẫn tiếp tục tăng, buộc chính phủ Campuchia phải ban hành lệnh phong tỏa Phnom Penh và TP.Takhmao trong 2 tuần kể từ 0 giờ ngày 15/4. 

Dù vậy, số ca nhiễm Covid-19 mới mỗi ngày ở Campuchia vẫn ở mức cao và Phnom Penh vẫn ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất trong các tỉnh thành. Cụ thể, ngày 23/4 có 511 ca mắc Covid-19 ở Campuchia, có giảm so với 655 ca của ngày 22/4; ngày 21/4 Campuchia có 446 ca; ngày 22/4 có 303 ca; ngày 19/4 có 431 ca. Trong hai ngày cuối tuần trước, tức ngày 17 và 18/4, nước này cũng ghi nhận số ca vượt mốc 600, lần lượt là 624 và 618.

Trong khi đó, trước sự kiện cộng đồng 20/2, Campuchia được đánh giá kiểm soát tốt Covid-19, với tổng số ca nhiễm chưa tới 500 ca và không có ca tử vong nào. 

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Thời đại

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.