Thứ sáu, 29/03/2024 | 00:10
RSS

Ấn Độ tiếp tục phá kỷ lục số người chết vì Covid-19 trong 3 ngày liên tiếp, lửa hỏa táng cháy ngày đêm

Thứ bảy, 24/04/2021, 16:36 (GMT+7)

Ấn Độ đã báo cáo con số 346.786 trường hợp mới nhiễm Covid-19 trong vòng 24 giờ vào sáng nay 24/4. Đây là ngày thứ ba liên tiếp quốc gia này lập kỷ lục thế giới về các ca nhiễm mới trong đại dịch Covid-19, theo báo cáo của chính phủ Ấn Độ và các nhà khoa học.

Ấn Độ tiếp tục phá kỷ lục số người chết vì Covid-19 trong 3 ngày liên tiếp, lửa hỏa táng cháy ngày đêm

Hiện đã có tổng cộng hơn 16,6 triệu trường hợp mắc covid-19 ở nước này kể từ khi bắt đầu đại dịch, đây là số liệu thống kê của CNN từ Bộ Y tế Ấn Độ.

Ấn Độ tiếp tục phá kỷ lục số người chết vì Covid-19 trong 3 ngày liên tiếp, lửa hỏa táng cháy ngày đêm

Số người chết liên quan đến Covid-19 trong 24 giờ qua là 2.624 người - đây cũng là con số kỷ lục trong 3 ngày liên tiếp của Ấn Độ - trên tổng số 189.544 người chết.

Ấn Độ tiếp tục phá kỷ lục số người chết vì Covid-19 trong 3 ngày liên tiếp, lửa hỏa táng cháy ngày đêm

Một người chết vì Covid-19 được đưa đi hỏa táng, trong bối cảnh số ca nhiễm coronavirus trên toàn quốc tăng đột biến, tại Lò thiêu Nigam Bodh ở New Delhi.

Ấn Độ tiếp tục phá kỷ lục số người chết vì Covid-19 trong 3 ngày liên tiếp, lửa hỏa táng cháy ngày đêm

Thi thể của bệnh nhân COVID-19, chết trong vụ hỏa hoạn tại bệnh viện chăm sóc Vijay Vallabh COVID trong ngày hôm qua 23/4, được hỏa táng ở Virar West, ngoại ô Mumbai.

Ấn Độ tiếp tục phá kỷ lục số người chết vì Covid-19 trong 3 ngày liên tiếp, lửa hỏa táng cháy ngày đêm

Các thành viên gia đình và người thân, mặc PPE, thực hiện một nghi lễ trong lễ hỏa táng một bệnh nhân chết vì Covid-19, tại Nhà hỏa táng Nigam Bodh ở New Delhi.

Ấn Độ tiếp tục phá kỷ lục số người chết vì Covid-19 trong 3 ngày liên tiếp, lửa hỏa táng cháy ngày đêm

An táng một người chết vì Covid19, trong bối cảnh số ca nhiễm coronavirus trên toàn quốc tăng đột biến, tại một nghĩa địa ở New Delhi.

Ấn Độ tiếp tục phá kỷ lục số người chết vì Covid-19 trong 3 ngày liên tiếp, lửa hỏa táng cháy ngày đêm

Các nhân viên y tế và các thành viên trong gia đình, mặc đồ bảo hộ, thực hiện các nghi lễ cuối cùng của một người chết vì COVID-19, tại Khu hỏa táng Shakti Nagar ở Jammu

Ấn Độ tiếp tục phá kỷ lục số người chết vì Covid-19 trong 3 ngày liên tiếp, lửa hỏa táng cháy ngày đêm

Thông báo từ nước này cho thấy, hôm nay 24/4 là ngày ghi nhận số bệnh nhân Covid-19 trong một ngày cao nhất trên thế giới

Ấn Độ tiếp tục phá kỷ lục số người chết vì Covid-19 trong 3 ngày liên tiếp, lửa hỏa táng cháy ngày đêm

Trước Ấn Độ, mức cao nhất toàn cầu trong một ngày là 300.310 trường hợp, được ghi nhận ở Mỹ vào ngày 2 tháng 1, theo số liệu của CNN từ Đại học John Hopkins (Mỹ).

Ấn Độ tiếp tục phá kỷ lục số người chết vì Covid-19 trong 3 ngày liên tiếp, lửa hỏa táng cháy ngày đêm

Mọi thứ đều thiếu thốn - giường trong phòng chăm sóc đặc biệt, thuốc men, oxy và máy thở. Các thi thể chất đống trong các nhà xác và lò hỏa táng đến mức quá tải.

Ấn Độ tiếp tục phá kỷ lục số người chết vì Covid-19 trong 3 ngày liên tiếp, lửa hỏa táng cháy ngày đêm

"Chúng tôi đang trải qua giai đoạn tồi tệ nhất của đại dịch", Chandrika Bahadur, chủ tịch Ủy ban Lancet thuộc Lực lượng đặc nhiệm Covid-19 Ấn Độ, cho biết.

Hải Chi (CNN, IndiaExpress)
Theo Dân Việt