Thứ năm, 18/04/2024 | 16:53
RSS

Cái bắt tay của Tổng thống Mỹ và Nga làm dậy sóng báo chí quốc tế

Thứ bảy, 11/11/2017, 10:55 (GMT+7)

Hình ảnh Tổng thống Mỹ và Nga cùng nở nụ cười và tiến tới bắt tay nhau vào hôm qua (10/11) đang khiến báo chí quốc tế dậy sóng.

Hy vọng về một cuộc họp song phương giữa Tổng thống Mỹ và Nga bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC diễn ra tại Đà Nẵng đã không thành khi Nhà Trắng khẳng định, hai bên không thể thống nhất lịch trình. Thế nhưng, hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ đã cùng nở nụ cười và tiến tới bắt tay nhau vào hôm qua (10/11).

Tuy nhiên, sau rất nhiều sự kỳ vọng và chờ đợi, cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin đã không diễn ra. Hai nhà lãnh đạo của Nga và Mỹ chỉ có cuộc tiếp xúc trực tiếp ngắn ngủi nhưng thân mật trong buổi chụp hình kỷ niệm truyền thống của lãnh đạo các nước thành viên APEC.

Tổng thống Mỹ và Nga
Tổng thống Trump và Tổng thống Putin thân thiết với nhau ở Việt Nam Ảnh: EPA

Khi sự kiện chụp ảnh diễn ra, Tổng thống Putin đã đứng ở chỗ của ông và Tổng thống Trump đã chủ động tiến tới, bắt tay với người đồng cấp Nga của mình. Nhà lãnh đạo Mỹ đã thể hiện sự thân tình với Tổng thống Putin bằng cái bắt tay thật chặt và lâu cùng hành động quàng tay ra sau lưng Nhà lãnh đạo nước Nga.

Trước khi tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC, Bộ Ngoại giao Nga cho hay, Tổng thống Putin sẵn sàng tham dự một buổi họp riêng với ông Trump tại Việt Nam. Về phần mình, Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh, mong muốn được đối thoại với ông Putin để bàn thảo về các vấn đề như Triều Tiên, Syria và Ukraine.

Tổng thống Mỹ và Nga
Bức ảnh khiến báo chí quốc tế xôn xao. Ảnh: AFP

Ngay cả các cơ quan đại diện cho Tổng thống Nga - Mỹ cũng khẳng định, hai bên đang sắp xếp tổ chức các phiên đối thoại song phương trong 2 ngày hai nhà lãnh đạo dự APEC và thời gian cũng đang được bàn thảo.

Tuy nhiên, chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Trump tham dự APEC, Nhà Trắng tuyên bố cuộc gặp song phương Nga - Mỹ không thể diễn ra do hai bên có lịch trình làm việc dày đặc và không thể thống nhất thời gian gặp riêng.

Hai nhà lãnh đạo Nga, Mỹ lần đầu tiên có cuộc gặp trực tiếp mặt đối mặt là vào tháng Bảy năm nay trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh G20 ở Hamburg, Đức. Kể từ đó, quan hệ giữa hai nước Nga và Mỹ leo thang căng thẳng hơn sau khi Quốc hội Mỹ thông qua những biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga, châm ngòi cho một cuộc chiến ngoại giao nóng bỏng giữa hai nước. Moscow đã nhanh chóng đáp trả.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.