Thứ bảy, 20/04/2024 | 01:40
RSS

Các CLB Việt Nam 'đau đầu' chuyện thưởng Tết cho cầu thủ

Thứ tư, 26/01/2022, 19:09 (GMT+7)

Năm 2021, do V-League bị hủy bởi dịch Covid-19 khiến cho các CLB tỏ ra khá dè dặt trong việc thưởng Tết cho các cầu thủ.

Những năm qua bóng đá Việt Nam có sự tiến bộ vượt bậc và có được nhiều thành tựu dưới thời của HLV Park Hang Seo Nhờ vậy, đời sống của các cầu thủ bóng đá cũng khá hơn nhiều so với vận động viên ở các môn khác.

Nhiều năm qua, thưởng Tết ở V-League cũng luôn cao hơn mặt bằng thể thao Việt Nam. Tuy nhiên, năm 2021, do V-League bị hủy bởi dịch Covid-19 khiến cho các CLB tỏ ra khá dè dặt trong việc thưởng Tết cho các cầu thủ.

Một số đội bóng được đánh giá là giàu có như CLB TP.HCM hay Hà Nội FC đều cho biết họ chưa lên kế hoạch thưởng Tết: “Tinh thần là nếu có cũng không quá lớn, chỉ để động viên cầu thủ trước khi về đoàn tụ cùng gia đình”, một lãnh đạo Hà Nội FC cho biết trên báo Giao thông.

Một vài mùa gần đây, đội chủ sân Hàng Đẫy thường thưởng Tết bằng một tháng lương (20 - 60 triệu đồng) nhưng năm nay đội bóng này vẫn chưa có kế hoạch thưởng Tết cho các cầu thủ.

Các CLB vẫn đang cân nhắc việc thưởng Tết cho các cầu thủ
CLB Nam Định dự kiến thưởng Tết tượng trưng cho các cầu thủ

Nhiều đội bóng có tiếng như SLNA, SHB và Bình Dương vẫn chưa thông báo chính thức về kế hoạch thưởng Tết dù chỉ còn 1 tuần nữa là các cầu thủ được phép về quê đón năm mới cùng gia đình.

Ông Trần Thái Toán, Giám đốc điều hành CLB Nam Định cho biết, đội bóng Thành Nam không dư giả tài chính nên chỉ thưởng “cành đào cây quất” nhằm khích lệ cầu thủ. CLB Nam Định do có một số ca F0, F1 Covid-19 nên toàn đội phải theo dõi y tế theo quy định của địa phương cho tới khi được phép rời đại bản doanh. Trong khi đó, CLB Viettel tiết lộ, mỗi cầu thủ sẽ nhận mức thưởng khác nhau nhưng tối thiểu cũng “khoảng vài chục triệu đồng”.

Ngày 7/1 vừa qua, VPF đã tổ chức bốc thăm lịch thi đấu V.League 2022. Đơn vị tổ chức giải thông báo, V.League 2022 dự kiến khởi tranh từ 19/2 đến 20/11. Một tuần sau lễ bốc thăm, VPF đã gửi công văn đến các CLB về việc thay đổi lịch thi đấu.

Theo đó, V.League 2022 dự kiến khởi tranh từ ngày 25/2 và kết thúc ngày 13/11. Giải hạng Nhất diễn ra từ 5/3 đến 30/10. Cúp QG khởi tranh từ 6/4 và kết thúc ngày 20/11. Sau khi gửi văn bản đến các CLB, VPF sẽ trình lên VFF để xem xét. Nếu thông qua, lịch thi đấu sẽ chính thức áp dụng cho mùa giải mới.

Nhà vô địch V.League 2022 vẫn nhận mức thưởng cũ là 3 tỷ đồng; đội Á quân nhận 1,5 tỷ đồng, đội xếp thứ 3 nhận 750 triệu đồng. Ở vòng đấu tiên V.League 2022, người hâm mộ sẽ chứng kiến các cuộc đọ sức đầy duyên nợ. HAGL có chuyến làm khách trên sân Thiên Trường của Nam Định. Đây là sân đấu “đến dễ, khó về” với các đội bóng.

Tại mùa bóng 2022, HAGL khá bận rộn khi phải căng mình thi đấu trên 3 mặt trận: V-League Cup Quốc gia và AFC Champions League Tuy vậy, đây cũng là cơ hội giúp Công Phượng và các đồng đội trưởng thành hơn khi được so tài với nhiều đội bóng với nhiều trường phái khác nhau.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại