Thứ sáu, 29/03/2024 | 03:08
RSS

Ngoại binh của SLNA tiết lộ điều đặc biệt khi đón Tết ở Việt Nam

Thứ sáu, 21/01/2022, 12:28 (GMT+7)

"Tôi không biết nhiều về ẩm thực Việt Nam, nhưng theo tôi bánh chưng và dưa hành là 2 món ăn không thể thiếu trong mỗi dịp Tết. Những món ăn ấy không chỉ ngon mà nó còn là bản sắc văn hóa riêng của người Việt", tiền đạo của SLNA chia sẻ.

Trước thềm mùa giải 2022, SLNA đang hoạt động tích cực trên thị trường chuyển nhượng. Họ vừa ký hợp đồng với người cũ Michael Olaha và vẫn đang thử việc 5 cầu thủ gồm: Trung vệ Thiago Melo, tiền vệ Jong Mark, tiền đạo Carlos Sanchez, Vuciavic, Vinicius.

Tiền đạo Olaha từng chơi cho SLNA trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến năm 2019 và đã để lại được rất nhiều ấn tượng trong mắt người hâm mộ xứ Nghệ. Trong lần trở lại này, tiền đạo tới từ Nigeria đã có những chia sẻ rất thú vị.

Anh tâm sự trên trang Dân Việt: “3 năm thi đấu cho SLNA đã giúp tôi trưởng thành lên rất nhiều cả về chuyên môn lẫn việc hình thành phong cách sống. Có thể nói SLNA như quê hương thứ 2 của tôi. 

Tôi sinh ra ở Nigeria, đến đầu quân cho SLNA từ lúc mới 17 tuổi, qua 3 năm thi đấu cho đội bóng áo vàng, tôi ghi được 29 bàn thắng sau 125 trận ra sân tại V.League. Năm 2019 tôi chuyển đến Israel và đầu quân cho CLB Hapoel Kfar Shalem, ghi được 11 bàn thắng sau 34 trận”.

Về sự thay đổi của SLNA thời điểm hiện tại so với thời điểm cách đây 2 năm, Olaha cho rằng: “Như bạn biết đó, trong bóng đá hiện đại thể lực là yếu tố quan trọng góp phần giúp cầu thủ có thể chơi tốt trong một trận đấu. Và để duy trì được thể lực, tôi nghĩ thực phẩm đóng một vai trò chủ chốt. Bởi trong quá trình tập luyện và thi đấu, chúng tôi tiêu hao rất nhiều năng lượng. Do đó, chúng tôi luôn phải ăn với một chế độ đặc biệt.

Hiện tại chế độ ăn uống tại CLB đã được cải thiện rất nhiều. Ban lãnh đạo đã tìm kiếm những chuyên gia dinh dưỡng và đầu bếp cùng nguồn thực phẩm chất lượng để phục vụ cầu thủ. Tôi cảm nhận thấy rõ những sự thay đổi, mọi thứ đều rất tốt. Bắt đầu từ việc đo lường, nghiên cứu đến lên thực đơn và nấu nướng”.

Tiền đạo Olaha ấn tượng với món bánh Chưng, dưa hành của Việt Nam
Tiền đạo Olaha ấn tượng với món bánh Chưng, dưa hành của Việt Nam

Trong những ngày cuối năm, Olaha cũng chia sẻ về cảm nhận của bản thân sau khi đón một vài cái Tết ở Việt Nam: “Tôi đã có vài cái Tết ở Việt Nam tôi thích cái không khí đón Tết của các bạn. Ở đây có những người thân thiết cùng sum vầy, chúc nhau những chén rượu trong khoảnh khắc chào đón năm mới.

Tôi không biết nhiều về ẩm thực Việt Nam, nhưng theo tôi bánh chưng và dưa hành là 2 món ăn không thể thiếu trong mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Những món ăn ấy không chỉ ngon mà nó còn là bản sắc văn hóa riêng của người Việt. Nó sẽ mang lại sự may mắn cho mọi người khi cùng nhau bước sang một năm mới với nhiều thử thách, niềm tin và hi vọng ở phía trước.”

Công ty VPF cho biết, V-League 2022 dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 25/2 và kết thúc vào ngày 20/11, thay vì khởi tranh vào ngày 19/2 và kết thúc vào ngày 13/11 như kế hoạch trước đó. Giải bóng đá hạng nhất quốc gia sẽ khởi tranh vào ngày 5/3 và kết thúc vào ngày 30/10. Cúp quốc gia sẽ khởi tranh vào ngày 6/4 và kết thúc vào ngày 20/11.

Theo đó, vòng đấu đầu tiên của V-League 2022 sẽ diễn ra trong hai ngày 25 và 26/2 với các cặp đấu: Topenland Bình Định - Viettel (sân Quy Nhơn), Becamex Bình Dương - Sông Lam Nghệ An (sân Bình Dương), Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Hải Phòng (sân Hà Tĩnh), Hà Nội - Đông Á Thanh Hóa (sân Hàng Đẫy), Nam Định - Hoàng Anh Gia Lai (sân Thiên Trường), Sài Gòn - SHB Đà Nẵng (sân Thống Nhất).

Các trận đấu V.League sẽ diễn ra vào 3 khung giờ gồm 17h00, 18h00 và 19h15. Trong khi đó, giải hạng Nhất có thể đá khung giờ sớm hơn với trận sớm nhất diễn ra vào lúc 15h30, trận muộn nhất được tổ chức vào lúc 18h00.

V.League 2022 có 13 đội tham dự, được tổ chức theo thể thức vòng tròn 2 lượt sân nhà - sân khách. Ban chấp hành VFF thống nhất giải năm nay sẽ chỉ có 1 suất xuống hạng. Trong khi đó, hạng Nhất 2022 có 12 đội, cũng thi đấu theo thể thức tương tự, có 2 suất lên hạng, 1 suất xuống hạng.

Tâm điểm chú ý vòng 1 sẽ là cuộc đối đầu trên sân Thiên Trường lúc 18h ngày 26/2 giữa đội chủ nhà Nam Định và đội khách Hoàng Anh Gia Lai. Nhà vô địch V-League 2022 sẽ nhận được 3 tỉ đồng tiền thưởng, 1,5 tỉ đồng cho đội đứng thứ hai và 750 triệu đồng cho đội xếp thứ ba.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại