Thứ năm, 28/03/2024 | 18:12
RSS

ĐT Trung Quốc chốt danh sách đấu Nhật Bản và Việt Nam

Thứ sáu, 21/01/2022, 14:46 (GMT+7)

Mới đây, ĐT Trung Quốc cũng đã tiến hành công bố danh sách sơ bộ để chuẩn bị cho hai trận đấu sắp tới gặp Nhật Bản và Việt Nam.

Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ tiếp tục sôi động trở lại trong ít ngày tới với hai lượt trận thứ 7 và thứ 8. Trong đó, đáng chú ý là màn so tài giữa ĐT Việt Nam và Trung Quốc vào ngày 1/2/2022 – (Mùng 1 Tết Nguyên đán Nhâm Dần) trên sân Mỹ Đình. Trước trận đấu này, tuyển Trung Quốc sẽ làm khách của tuyển rất mạnh là Nhật Bản

Mới đây, tân HLV Li Xiaopeng đã lên danh sách sơ bộ 29 cầu thủ chuẩn bị cho hai trận gặp Nhật Bản và Việt Nam tại Vòng loại thứ 3 World Cup 2022, sau khi triệu tập tới 52 cầu thủ ở đợt tập trung lần này.

Đáng chú ý, tiền đạo nhập tịch Elkeson không có tên trong danh sách ĐT Trung Quốc lên đường sang Việt Nam do bị phát hiện dương tính Covid-19 tại quê nhà Brazil. Bên cạnh đó, HLV Li Xiaopeng vẫn trao cơ hội cho 4 cầu thủ nhập tịch là Jiang Guangtai, Alan, Luo Guofu và Fernando dù chưa rõ bộ tứ này có lên tập trung cùng đội tuyển hay không khi lúc này vẫn đang ở ngoài biên giới Trung Quốc.

ĐT Trung Quốc chốt danh sách đấu Nhật Bản và Việt Nam
ĐT Trung Quốc thiếu nhiều hảo thủ ở trận gặp Nhật Bản và Việt Nam

Theo quan sát, bản danh sách sơ bộ 29 cầu thủ của ĐT Trung Quốc dưới thời HLV Li Xiaopeng không có nhiều sự thay đổi so với khi ông Li Tie còn tại vị. Chỉ một vài gương mặt mới được triệu tập lên tuyển đợt này, trong đó có hậu vệ Wu Shaocong và tiền vệ cánh Dai Wai Tsun từng chơi cho CLB Wolves, người mang quốc tịch Hồng Kông - Anh.

Ngoài ra những cầu thủ kỳ cựu như tiền đạo số 1 Wu Lei và hậu vệ cánh Li Lei. Những trụ cột bao gồm Wu Xi, Zhang Linpeng, Zheng Zheng, Wang Shenchao, Wang Dalei, Wei Shihao,...dĩ nhiên không thể vắng mặt

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Trung Quốc tại Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sẽ diễn ra vào 19h00 ngày 1/2/2022. Ban tổ chức phát hành 20.000 vé cho người hâm mộ đến sân cổ vũ trận đấu. Trong số này, VFF giữ lại khoảng 6.000 vé để phân phối cho đội khách, trả quyền lợi cho nhà tài trợ đội tuyển, đối tác của VFF.

Ngày 18/1, khoảng 14.000 vé trận Việt Nam - Trung Quốc được VFF bán online trên ứng dụng VinID. Vé vào sân có bốn mệnh giá: 500.000 đồng, 700.000 đồng, 900.000 đồng, 1,2 triệu đồng.

Ban đầu, VFF thông báo sẽ bán đến 24h ngày 20/1 là đóng cổng. Dù vậy đến thời điểm này, cả bốn mệnh giá vé vẫn còn nên VFF cho biết sẽ tiếp tục mở bán online đến 24h ngày 23/1.

Thời gian trả vé cho người hâm mộ mua từ ngày 21/1 sẽ được tiến hành từ ngày 27/1 qua hệ thống chuyển phát nhanh của Bưu điện Việt Nam. Mệnh giá vé xem trận Việt Nam - Trung Quốc được giữ nguyên so với trận Việt Nam - Nhật Bản, Việt Nam - Saudi Arabia diễn ra vào tháng 11/2021

 

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại