Thứ năm, 25/04/2024 | 12:01
RSS

FIFA chỉ ra nhân tố giúp tuyển nữ Việt Nam có cơ hội dự World Cup

Thứ sáu, 21/01/2022, 08:00 (GMT+7)

Mới đây trang chủ của FIFA cũng đưa ra những lời nhận xét "có cánh" về nữ tiền đạo của ĐT Việt Nam Phạm Thị Hải Yến.

Trước khi đến với VCK ASIAN Cup 2022 tại Ấn Độ, ĐT nữ Việt Nam đã phải trải qua 2 trận đấu tại vòng loại với Maldives và Tajikistan. Ngôi sao Phạm Hải Yến đã tỏa sáng rữ rỡ với 8 bàn thắng và trở thành Vua phá lưới của vòng loại ASIAN Cup 2022.

Mới đây trang chủ của FIFA cũng đưa ra những lời nhận xét "có cánh" về nữ tiền đạo của ĐT Việt Nam: "Nếu Phạm Hải Yến duy trì được phong độ ổn định như đã từng thể hiện ở Vòng loại ASIAN Cup thì cô gái này đã sẵn sàng để giúp ĐT Việt Nam lần đầu tiên lọt vào VCK World Cup bóng đá nữ.

Cầu thủ 27 tuổi ghi 8 bàn chỉ trong 2 lần ra sân để giúp "Những chiến binh sao vàng" giành 1 suất tại Ấn Độ và kết thúc giải với tư cách là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở vòng loại, hơn người xếp sau 3 bàn. Giờ đây Phạm Hải Yến đã sẵn sàng để tham dự VCK châu Á và hướng tới World Cup 2023".

Ngoài ra trang chủ của FIFA đánh giá rất cao tài năng của Phạm Hải Yến như 4 lần giành danh hiệu Vua phá lưới giải VĐQG nữ Việt Nam. Tại ĐTQG, Hải Yến ghi được 30 bàn sau 44 lần khoác áo đội tuyển. Ở chức vô địch SEA Games 30, tiền đạo 27 tuổi chính là người ghi bàn thắng duy nhất trong trận chung kết trước Thái Lan.

FIFA chỉ ra nhân tố giúp tuyển nữ Việt Nam dự World Cup
Tiền đạo Hải Yến được FIFA ngợi khen

Trước mắt Hải Yến và các đồng đội sẽ là trận đấu với ĐT Hàn Quốc vào ngày 21/1. Mục tiêu của tuyển nữ Việt Nam là lọt vào vòng tứ kết của ASIAN Cup 2022 trước khi nghĩ đến việc giành vé tới World Cup nữ 2023. 

Phạm Hải Yến là 1 trong số 23 cầu thủ góp mặt trong danh sách dự VCK Asian Cup 2022 của ĐT nữ Việt Nam. Mới đây, chia sẻ trên trang chủ của FIFA, nữ cầu thủ 27 tuổi cho biết:

"VCK Asian Cup 2022 là một bài kiểm tra đối với chúng tôi. Mục tiêu của tôi trong chiến dịch này đơn giản là mong muốn cùng với đồng đội của mình chiến thắng các trận đấu để có thể lần đầu tiên góp mặt tại World Cup nữ 2023.

Tôi nghĩ rằng cơ hội đang mở rộng và dành cho cả đội bóng của chúng tôi. Vì thế, tôi sẽ cố gắng hết sức để có thể thực hiện điều đó cùng với các đồng đội. World Cup 2023 là giấc mơ của tất cả các cầu thủ và đó cũng là những gì tôi mong muốn.

Tôi đã tập luyện chăm chỉ, đồng thời nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ tuyệt vời từ phía gia đình và các huấn luyện viên trong những năm qua. Tôi nghĩ rằng bản thân cần phải làm tốt hơn nữa để đáp ứng các kỳ vọng".

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại