Thứ bảy, 20/04/2024 | 11:29
RSS

Ca sĩ Tuấn Hưng mong chức vô địch EURO 2020 về tay Đan Mạch

Thứ năm, 01/07/2021, 08:43 (GMT+7)

Sau hơn hai tuần khởi tranh, Giải Vô địch Bóng đá châu Âu (EURO 2020) đem lại nhiều cung bậc cảm xúc và ấn tượng trong lòng người hâm mộ. Ca sĩ Tuấn Hưng đã có những chia sẻ vô cùng thú vị với Dân Việt về giải đấu này.

Sau những bất ngờ lớn mà Đan Mạch, Thụy Sĩ tạo ra cùng với sự "sảy chân" của nhiều "ông lớn" như: Hà Lan, Pháp, Đức, Bồ Đào Nha... EURO 2020 đang tiến đến những trận đầu cuối cùng đầy gay cấn để tìm ra đội bóng giành chức vô địch năm nay. Hòa cùng ngày hội bóng đá lớn của thế giới ca sĩ Tuấn Hưng đã có những chia sẻ với Dân Việt. Nam ca sĩ cho biết: "EURO năm nay là một trong những kì EURO vô cùng đặc biệt do tác động của tình hình dịch Covid-19 trên toàn thế giới.


Ca sĩ Tuấn Hưng là cổ động viên cuồng nhiệt của EURO 2020. (Ảnh NVCC)

Bất ngờ nhiều "ông lớn" đã phải dừng chân ở vòng loại EURO 2020

Giải đấu năm nay đã có rất nhiều bất ngờ cho người hâm hộ bởi lẽ rất nhiều "ông lớn" đã phải dừng chân ở vòng loại. Tiếp tục tại vòng đấu loại trực tiếp, nhiều đội bóng mạnh như: Pháp, Đức, Bồ Đào Nha... cũng phải nói lời tạm biệt với giải đấu. Đây là minh chứng rõ ràng nhất về sự thu hẹp khoảng cách giữa những nền bóng đá mạnh trên thế giới.

Chúng ta đã biết đến nhiều nền bóng đá mạnh của Châu Âu với nhiều cầu thủ nổi tiếng thi đấu tại các CLB lớn tại khu vực nhưng khi về tập trung tại đội tuyển, rất nhiều người trong số họ không có được phong độ thi đấu tốt nhất từ đó gây ảnh hưởng tới kết quả chung".

Khi chia sẻ về kỷ niệm đáng nhớ nhất của mình về lịch sử các vòng chung kết EURO trong quá khứ, nam ca sĩ cho biết anh ấn tượng nhất với kỳ tích của đội tuyển Bồ Đào Nha. Bồ Đào Nha chắc chắn là đội vô địch EURO đặc biệt nhất trong lịch sử khi chỉ có duy nhất một chiến thắng trong 90 phút chính thức, còn lại là các trận hòa và thắng sau hiệp phụ hoặc luân lưu.

Trước câu hỏi về sự đặc biệt của giải đấu năm nay, nam ca sĩ cho biết: "Năm nay là một năm đặc biệt do giải đấu phải diễn ra trong thời điểm dịch Covid-19. Tuy nhiên, đã có rất nhiều trận đấu chúng ta thấy với đầy ắp khán giả trên khán đài, điều đó chứng minh con người cũng đã chiến thắng dịch bệnh ở nhiều mặt trận nhất định. 

Chúng ta cũng không thể bỏ qua một yếu tố mới đó là công nghệ VAR lần đầu tiên được áp dụng tại mùa giải năm nay. Ngoài những ưu điểm về việc đảm bảo tính công bằng, nhiều trận đấu đã mất đi cái hay của sự tự nhiên và thú vị riêng của môn thể thao vua".


Ca sĩ Tuấn Hưng mong Đan Mạch sẽ giành được chức vô địch EURO 2020.

Đan Mạch gây ấn tượng lớn trong EURO 2020

Chia sẻ về ấn tượng của mình với những trận đấu tại EURO năm nay, Tuấn Hưng cho biết: "Bản thân tôi bất ngờ nhất với đội tuyển Thụy Sĩ. Họ đã rất kiên cường khi vượt qua nhà đương kim vô địch thế giới là đội tuyển Pháp để góp mặt tại vòng tứ kết. 

Còn ấn tượng lớn nhất với cá nhân tôi là đội tuyển Đan Mạch. Mặc dù thiếu vắng sự góp mặt của thủ quân Christian Eriksen nhưng những chú ngựa ô của giải càng thi đấu lại càng hay và họ sẽ là một trong những nhân tố bí ẩn của năm nay".

Trong quá trình đưa ra nhận định của bản thân về chân dung nhà vô địch EURO 2020, ca sĩ Tuấn Hưng cho biết: "Khi đã đặt chân vào vòng tứ kết, chúng ta rất khó nhìn thấy sức mạnh thực sự của các đội bóng, bởi lẽ khi đã vào đến đây, tất cả cả các đội tuyển đều là những đội bóng hay. Có thể rất nhiều người sẽ đặt niềm tin vào Italia bởi lối chơi và sức mạnh đầy thuyết phục của mình.

Tuy nhiên, bản thân tôi lại có mong muốn chức vô địch sẽ thuộc về một nền bóng đá không quá nổi tiếng nhưng lại gây được rất nhiều ấn tượng và tình cảm ban đầu đó là Đan Mạch. Chức vô địch chắc chắn sẽ là món quà quan trọng và đầy ý nghĩa giành cho các cổ động viên yêu mến Đan Mạch và người thủ quân của họ".

Sau cùng, ca sĩ Tuấn Hưng mong muốn tất cả các khán giả khi theo dõi giải đấu năm nay hãy giữ cho mình một sức khỏe tốt và đảm bảo tuân thủ mọi quy định về giãn cách trong thời điểm dịch bệnh để có một kỳ EURO an toàn và đáng nhớ.

Thanh Tùng
Theo Dân Việt