Thứ bảy, 20/04/2024 | 11:11
RSS

Ca nhiễm Covid-19 thứ 124 vẫn đi làm ở 2 công ty trước khi phát bệnh

Thứ tư, 25/03/2020, 14:38 (GMT+7)

Ca nhiễm Covid-19 thứ 124 tại quán bar Buddha ở TP HCM trước khi mắc bệnh người này làm việc tại công ty TNHH giày Gia Định, có 2 chi nhánh tại huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai và Quận 2, TP HCM, hàng ngày đi làm ở cả 2 chi nhánh công ty.

Ca nhiễm Covid-19 thứ 124 tại quán bar Buddha hàng ngày đi làm ở 2 công ty

4 người nhiễm covid-19 đều có lịch trình liên quan đến quán bar Buddha. Ảnh: Zing.vn

Tối 24/3, Bộ Y tế công bố thêm 11 bệnh nhân nhiễm Covid-19, nâng tổng số người mắc virus corona ở Việt Nam lên 134. Đáng chú ý, trong 11 ca bệnh mới, có tới 4 người đều có lịch trình liên quan đến quán bar Buddha (số 7 đường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM). Trước đó, 4 ca nhiễm khác đều được xác định đã ghé quán bar này.

Trong số 4 trường hợp mới nhất mắc Covid-19, đáng lưu ý có bệnh nhân nam, 52 tuổi, quốc tịch Brazil, trú tại Quận 2, TP HCM (BN 124). Người đàn ông này làm việc tại công ty TNHH giày Gia Định, có 2 chi nhánh tại huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai và Quận 2, TP HCM và hàng ngày đi làm ở cả 2 chi nhánh công ty. 

Bệnh nhân cũng tới một số nơi như quán ăn (TP Biên Hoà, Đồng Nai), quán cà phê, trung tâm thương mại Vincom Quận 2 và không sử dụng khẩu trang. Ngày 22/3, bệnh nhân được chuyển cách ly tại Quận 9, lấy mẫu xét nghiệm với tình trạng sức khỏe ổn, chưa ghi nhận triệu chứng bệnh. Kết quả xét nghiệm Viện Pasteur TP HCM khẳng định bệnh nhân mắc Covid-19.

Ngoài ra, có bệnh nhân nam, quốc tịch Việt Nam, 23 tuổi, trú tại Quận Tân Phú, TP HCM (bệnh nhân 127) là nhân viên phục vụ bàn tại quán bar Buddha - Quận 2. Ngày 16/3, bệnh nhân khởi phát bệnh với triệu chứng sốt, đi khám tại phòng khám bác sĩ Trần Hồng Đào - Quận Tân Phú, TP HCM, được cho thuốc uống và hết sốt đến nay.

Ngày 17 đến 20/3, bệnh nhân ở nhà, không đi làm và có đi một số quán ăn uống. Đến ngày 21/3, bệnh nhân đến khai báo tại trạm y tế về tình trạng tiếp xúc ở quán bar Buddha và được hướng dẫn tự cách ly tại nhà. Ngày 22/3 bệnh nhân được chuyển cách ly tập trung quận Tân Phú, lấy mẫu xét nghiệm.

Ngoài ra, trước đó 4 người từng đến quán bar trên được xác định mắc Covid-19 là các bệnh nhân 91, 97, 98 và 120. Bệnh nhân đầu tiên liên quan đến quán bar Buddha được Bộ Y tế xác nhận là nam (43 tuổi, quốc tịch Anh) phi công Hãng hàng không Vietnam Airlines (bệnh nhân 91). 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) cho biết đã điều tra xác định được 121 người có liên quan tham dự buổi tiệc vào ngày 14/3 tại quán bar Buddha. Hiện quán bar này đã tạm đóng cửa từ ngày 15-3, toàn bộ nhân viên, khách tham dự buổi tiệc đang được điều tra, lấy mẫu xét nghiệm và cách ly.

Trước đó,Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cũng phát đi thông báo khẩn kêu gọi những khách từng đến bar Buddha trong 14 ngày qua khẩn trương liên hệ với cơ quan y tế địa phương gần nhất để được kiểm tra sức khỏe và hướng dẫn phòng ngừa lây nhiễm.

Thành phố cũng đề nghị tất cả những người có thể đã tiếp xúc với những khách hàng từng đến quán bar trên trong vòng 14 ngày trước liên hệ với cơ quan y tế địa phương gần nhất.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN