Thứ hai, 29/04/2024 | 12:40
RSS

Cà Mau nợ lương giáo viên đến hàng trăm tỷ đồng: Vì đâu nên nỗi?

Chủ nhật, 30/10/2016, 14:59 (GMT+7)

Trong 5 năm, ngành giáo dục ở Cà Mau đã để nợ lương giáo viên cùng nhiều chế độ chính sách khác với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Theo những tin tức mới nhất trên báo VnExpress, từ năm 2011 đến nay ngành giáo dục ở tất cả huyện và TP Cà Mau đều phát sinh nợ lương giáo viên và các chế độ chính sách khác trong thời gian dài với số tiền rất lớn, như huyện Trần Văn Thời hơn 44 tỷ đồng, U Minh trên 36 tỷ đồng, Cái Nước hơn 18 tỷ đồng…

Tình trạng nợ lương giáo viên ở Cà Mau đã kéo dài suốt 5 năm qua

Tình trạng nợ lương giáo viên ở Cà Mau đã kéo dài suốt 5 năm qua. Ảnh minh họa

Cụ thể theo công văn, từ năm 2011 đến tháng 8/2016, TP Cà Mau và 7 huyện nợ lương và các chế độ khác của giáo viên với số tiền lên đến 139,2 tỷ đồng. Trong đó, nhiều nhất là huyện Trần Văn Thời (44,6 tỷ), U Minh (36,1 tỷ), Cái Nước (18,7 tỷ), Thới Bình (16,5 tỷ), TP Cà Mau (13 tỷ), Đầm Dơi (6,8 tỷ), Năm Căn (3 tỷ) và Ngọc Hiển nợ 500 triệu đồng.

Trao đổi với Zing News vào ngày 30/10, ông Nguyễn Tiến Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết vừa ký công văn số 7211 về việc xử lý nợ chính sách đối với giáo viên ở các huyện, thành phố. Theo đó, để giải quyết khó khăn trước mắt, tỉnh Cà Mau cho các huyện, thành phố tạm ứng ngân sách năm 2017 hơn 53 tỷ đồng chi trả, nhưng đến nay huyện U Minh vẫn còn nợ 14,5 tỷ đồng, Thới Bình nợ hơn 4 tỷ đồng.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau xác định nguyên nhân dẫn đến nợ lương giáo viên là công tác quản lý, điều hành ngân sách của UBND cấp huyện còn nhiều hạn chế; chi phí mua sắm, sửa chữa trường lớp tương đối lớn khiến mất cân đối nguồn sự nghiệp giáo dục.

Công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về việc xử lý tình trạng nợ lương giáo viên

Công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về việc xử lý tình trạng nợ lương giáo viên. Ảnh Zing News

Các địa phương còn được cho là không báo cáo số lượng học sinh thực tế; không rà soát, báo cáo tình hình nợ lương và chế độ chính sách đối với giáo viên cho cơ quan thẩm quyền; không thực hiện nâng lương, quyết định hưởng thâm niên cho giáo viên theo quy định; sử dụng nguồn kinh phí sai mục đích; buông lỏng công tác quản lý...

Trước tình hình nợ nần này, lãnh đạo tỉnh Cà Mau chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm đối với chủ tịch UBND và trưởng phòng giáo dục các huyện Trần Văn Thời, Thới Bình, U Minh, Đầm Dơi, Cái Nước và TP Cà Mau.

Các địa phương này, nếu không cân đối được ngân sách, phải có báo cáo về Sở Tài chính để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét cho tạm ứng trước ngân sách năm 2017, đảm Bảo Thanh toán dứt điểm các khoản nợ đối với giáo viên trước ngày 20/11, không để tái diễn tình trạng nợ lương giáo viên kéo dài như vậy.

 

Minh Thùy (t/h)
Theo Đời sống Plus