Thứ năm, 25/04/2024 | 18:11
RSS

Bùi Tiến Dũng: 'Tôi rất biết ơn HLV Chung Hae Seong'

Chủ nhật, 27/09/2020, 15:01 (GMT+7)

Thủ môn Bùi Tiến Dũng nói rằng, anh rất biết ơn HLV Chung Hae Seong khi liên tục được ông thầy người Hàn tin tưởng trao cho suất bắt chính dù cầu thủ này không có được phong độ tốt thời gian qua.

Sự kiện:
V.League 2020

Chiều 26/9, vòng 12 giải bóng đá V-League 2020 đã diễn ra đồng loạt 7 trận đấu. TP.HCM gây ấn tượng hơn cả với thắng lợi 5-1 trước Nam Định trên sân nhà Thống Nhất qua đó bảo vệ thành công vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng và lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ

Ngoài việc tỏa sáng của hàng công, đặc biệt là Công Phượng (cú đúp), một nhân vật khác cũng được chú ý là thủ thành Bùi Tiến Dũng khi thủ môn này tiếp tục được bắt chính sau khi thể hiện phong độ hết sức đáng thất vọng ở vòng tứ kết Cúp quốc cách đây ít ngày.

Ở trận gặp Nam Định chiều qua, khung thành TP.HCM không phải chịu quá nhiều sức ép. Về cơ bản, thủ thành gốc Thanh Hóa đã chơi tốt, bàn thua duy nhất từ cú dứt điểm của Rafaelson không thể trách Tiến Dũng khi bóng đi rất khó với lực bay rất tốt.

Bùi Tiến Dũng biết ơn HLV Chung Hae Seong khi liên tục được HLV Hàn Quốc
Bùi Tiến Dũng liên tục HLV Chung Hae Seong trao cơ hội bắt chính

Trả lời phỏng vấn truyền thông sau trận đấu, thủ môn Bùi Tiến Dũng nói lời xúc động về HLV Chung Hae Seong: “Đây là bóng đá và không có nhiều HLV dám quyết định như vậy. Tôi rất biết ơn HLV vì đã trao cho tôi cơ hội. CLB TP.HCM là một gia đình và tôi sẽ làm tất cả vì mục tiêu chung của tập thể”.

Cựu thủ thành của U23 Việt Nam tiết lộ về những mục tiêu sắp tới: “Thực tế thì tôi chưa bao giờ hài lòng với bản thân nhưng cảm thấy rất vui với chiến thắng của toàn đội. Chẳng có trận đấu nào là hoàn hảo cả và tôi sẽ cần phải học hỏi, trau dồi thêm rất nhiều.

Những sai lầm mà tôi mắc phải đều có thể được khắc phục. Bản thân tôi vẫn luôn nỗ lực kể từ khi bắt đầu đi đá bóng và chưa ai biết đến. Mục tiêu của chúng tôi bây giờ là cố gắng vào top 8 và giành kết quả thật tốt trong 7 trận đấu còn lại của mùa giải”.

Ở vòng 13 diễn ra giữa tuần tới, thầy trò HLV Chung Hae Seong có chuyến làm khách đến HAGL. Nếu tiếp tục giữ vị trí trong top 4 khi giai đoạn 1 kết thúc, Ngọc Đức và các đồng đội sẽ được chơi trên sân nhà nhiều hơn tại giai đoạn 2, qua đó có thêm lợi thế để cạnh tranh ngôi vô địch.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN