Thứ sáu, 29/03/2024 | 06:50
RSS

HLV Lee Tae Hoon lý giải nguyên nhân khiến HAGL thua trắng SLNA

Chủ nhật, 27/09/2020, 08:02 (GMT+7)

Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Lee Tae Hoon đã có những lý giải về nguyên nhân đội bóng của ông thua toàn diện SLNA ở vòng 12 V.League.

Sự kiện:
V.League 2020

Trái với sự kỳ vọng của người hâm mộ bóng đá phố Núi, HAGL đã có một trận đấu dưới sức và để thua trắng 0-2 trước đối thủ kỵ rơ SLNA ở vòng 12 V.League Với trận thua này, đội bóng của bầu Đức sẽ rơi xuống nhóm cuối trên bảng xếp hạng.

Trở lại với diễn biến trên sân Vinh, sau hiệp một không có được bàn thắng, sang hiệp hai SLNA đã thi đấu tuyệt hay và liên tiếp có được 2 bàn thắng do công của Văn Khánh và Phúc Tịnh để có được 3 điểm trọn vẹn qua đó có cơ hội lớn góp mặt trong Top 8 ở giai đoạn hai để đua tranh ngôi vô địch.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận HLV Lee Tae Hoon lý giải về nguyên nhân khiến đội nhà thua trận trước đội bóng xứ Nghệ. "Trước trận tôi có nghe cầu thủ và mọi người nói HAGL đã lâu không thắng SLNA nhiều lần. Mà nhiệm vụ ở chuyến làm khách này là chiến thắng. Sáng nay các cầu thủ mang tâm lý nặng trịch khi phải thắng SLNA khiến cho việc thi đấu càng trở nên khó khăn. Tôi đánh giá cầu thủ HAGL thi đấu nỗ lực nhưng không tập trung trong trận".

HLV HAGL lý giải bất ngờ trận thua trắng trước SLNA
HLV HAGL hết sức thất vọng sau trận thua trắng trước SLNA

Nói về bàn thua đầu tiên, HLV Lee Tae Hoon phân tích: "Trước khi xảy ra bàn thua, các cầu thủ đã chuyền sai rất nhiều. Khi sự tập trung mất đi, bàn thua thứ nhất đến. Chúng tôi dồn lên tấn công nên để lộ khoảng trống phía sau. Bên cạnh đó, SLNA chơi với tinh thần cao sau bàn mở tỷ số khiến chúng tôi tiếp tục thua thêm".

Lý giải về việc thay Xuân Trường bằng Minh Vương, HLV Lee Tae Hoon cho biết: "Tôi nghĩ Xuân Trường gặp vấn đề về tâm lý. Tôi vẫn coi cậu ấy là cầu thủ đẳng cấp cao và tin tưởng tuyệt đối. Cá nhân cậu ấy luôn nỗ lực hết mình trong các buổi tập. Luôn mong muốn phát triển bản thân và đội bóng hơn nữa, điều đấy khiến cậu ấy bị tâm lý. Tôi đã nhắc Xuân Trường rất nhiều về việc này, các thành viên BHL cũng vậy. Tôi nói cố gắng, cứ đá thoải mái nhưng Trường cần thời gian".

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN