Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:54
RSS

HLV Franck Durix không biết Quốc Cường là em họ Công Phượng

Thứ bảy, 26/09/2020, 08:58 (GMT+7)

Liên tục tỏa sáng ở trận đấu đã qua, Nguyễn Thái Quốc Cường là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu xuất sắc nhất U17 quốc gia 2020.

Sự kiện:
U17 quốc gia

Chiều qua 25/9, U17 Nutifood đã giành thắng lợi với tỷ số 3-0 trước U17 HAGL để giành quyền vào chơi trận chung kết U17 Quốc gia 2020, một chiến thắng khá dễ dàng của các cầu thủ xuất thân từ lò JMG trước các cầu thủ của lò năng khiếu.

Thêm một trận đấu nữa, tiền vệ trẻ Nguyễn Thái Quốc Cường (em họ Công Phượng) lại tỏa sáng và góp công vào chiến thắng U17 Nutifood ở vòng chung kết U17 quốc gia năm nay.

Ở trận đấu gặp U17 Sài Gòn, Quốc Cường đã lập siêu phẩm trên chấm đá phạt để đưa U17 Nutifood vào bán kết. Đến trận đấu gặp U17 HAGL, Quốc Cường tiếp tục là người dẫn dắt lối chơi cho đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Graechen.

Liên tục tỏa sáng ở trận đấu đã qua, Nguyễn Thái Quốc Cường là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu xuất sắc nhất giải đấu. HLV Franck Durix của U17 Học viện Nutifood dành nhiều lời khen cho cậu học trò song ông không hề biết rằng Quốc Cường là em họ của Công Phượng. Ông chỉ quan tâm việc cầu thủ này sẽ là một cái tên xuất sắc của bóng đá Việt Nam trong tương lai.

U17 Nutifood được đánh giá rất cao về cơ hội giành chức vô địch giải U17 Quốc gia 2020. Họ toàn thắng ở 4 trận đấu đã qua, ghi được 16 bàn thắng, để thủng lưới 3 bàn và sẽ gặp U17 SLNA của HLV Văn Quyến ở trận chung kết vào chiều chủ nhật tới đây.

HLV Franck Durix không biết Quốc Cường là em họ Công Phượng
Quốc Cường là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu xuất sắc nhất U17 quốc gia

Trước vòng chung kết U17 quốc gia, Quốc Cường cho biết cậu luôn nhận sự quan tâm từ người anh trai nổi tiếng Công Phượng: “Em và anh Phượng thường gọi điện hỏi thăm sức khỏe. Anh Phượng dặn em phải cố gắng thật nhiều để tiến bộ hơn. Bản thân em cũng ý thức được rằng không thể dựa vào danh tiếng của anh Phượng mà bản thân phải nỗ lực cho sự nghiệp mình đã lựa chọn”.

Theo Quốc Cường em rất hâm mộ tiền vệ Tuấn Anh - bạn thận của Công Phượng: “Trong đội tuyển Việt Nam em đặc biệt hâm mộ anh Tuấn Anh. Còn trên thế giới thì em yêu thích nhất Messi”.

Sinh ngày 6/3/2004, Nguyễn Thái Quốc Cường chính là thành viên nhỏ tuổi nhất khóa 4 học viện HAGL JMG. Tuy nhiên, anh được HLV và BHL đánh giá rất cao, có tiềm năng rất lớn. Giám đốc Học viện JMG toàn cầu Vincent Dufour từng dành nhiều lời khen cho Cường ngay từ những bài kiểm tra đầu tiên.

Vào tháng 12/2019, Nguyễn Thái Quốc Cường được HLV đội trẻ kiểm tra thể chất và ghi nhận chiều cao 1m70 cùng cân nặng 59 kg. Đây là những thông số không tồi và còn có thể phát triển thêm do Quốc Cường mới chỉ vừa bước qua tuổi 17.

Thuộc khóa 4, lứa cầu thủ được bầu Đức kỳ vọng "còn hay hơn lứa Công Phượng", Quốc Cường đã có nhiều dấu ấn riêng bên cạnh những đàn anh lớn tuổi hơn như Thanh Khôi, "Messi nhí" Trần Gia Huy...

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN