Thứ sáu, 19/04/2024 | 18:14
RSS

HLV TP.HCM nói gì về nghi vấn câu thẻ của Công Phượng?

Chủ nhật, 27/09/2020, 09:22 (GMT+7)

Trước những tin đồn về việc Công Phượng câu thẻ ở trận gặp Nam Định, HLV của CLB TP.HCM đã chính thức lên tiếng.

Sự kiện:
V.League 2020

Trên sân Thống Nhất, CLB TP.HCM đã có chiến thắng tưng bừng 5-1 trước DNH Nam Định ở vòng 12 V.League qua đó giữ vững vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Đóng góp công lớn vào chiến thắng đậm đà của đội bóng Sài thành là tiền đạo Công Phượng với cú đúp bàn thắng vô cùng đẳng cấp và đẹp mắt. Đây là pha lập công thứ 6 của tiền đạo xứ Nghệ trong màu áo TP. HCM ở V.League năm nay.

Tuy nhiên sau khi ghi bàn thứ hai trong trận đấu, Công Phượng đã phải rời sân đầu hiệp hai do chấn thương cùng với thẻ vàng phải nhận trước đó. Trước nghi vấn câu thẻ, HLV Chung Hae Seong đã có những giải đáp trong phòng họp báo sau trận đấu.

"Tôi thay Công Phượng ra do cậu ấy bị chấn thương và thẻ vàng. Tất cả chỉ xảy ra đúng thời điểm, không hề có chuyện chúng tôi tính toán câu thẻ. Công Phượng cần nghỉ ngơi hồi phục", nhà cầm quân người Hàn Quốc nói.

"Trước trận đấu, lãnh đạo đội đã chia sẻ với tôi rằng Công Phượng không thể thi đấu trận tới với HAGL Hôm nay cậu ấy dính chấn thương nhẹ và thẻ vàng là khá may mắn. Hi vọng Phượng trở lại mạnh mẽ hơn. Cậu ấy đã chơi rất tốt. Cậu ấy luôn nỗ lực trong các buổi tập và nghe lời các trợ lý của tôi. Tôi rất tiếc khi phải thay Phượng ra sớm", ông Chung khen ngợi cậu học trò.

Nghi án câu thẻ của Công Phượng ở trận gặp Nam Định
Công Phượng hiện có 6 bàn thắng ở V.League 2020

Theo trang thông tin của VPF, Công Phượng đã nhận một thẻ vàng ở trận gặp Quảng Ninh. Như vậy Công Phượng mới có 2 thẻ vàng sau trận thắng đội Nam Định, chứ không phải 3 thẻ như HLV Chung Hae-seong chia sẻ với báo chí.

Ở trận này, tân binh Lâm Ti Phông đã có bàn thắng trong ngày khai áo. Tuy vậy ông Chung muốn nhiều hơn nữa từ cựu cầu thủ Khánh Hòa này: "Hôm nay chúng tôi ra mắt Lâm Ti Phông. Tôi cảm thấy lối chơi của cậu ấy chưa ổn nhưng vẫn có bàn thắng. Hi vọng cậu ấy sẽ thi đấu thường xuyên và cảm thấy thoải mái ở đây". 3 điểm này giúp TP.HCM lọt vào top 3 và chỉ còn kém người hàng xóm Sài Gòn 3 điểm.

Ở lượt trận cuối lượt đi V.League, CLB TP.HCM so tài với đội bóng cũ của Công Phượng là HAGL, đội vừa để thua trắng SLNA ở vòng 12 vừa qua trên sân Vinh. Trận đấu này Công Phượng sẽ không ra sân theo đúng thảo thuận giữa hai đội từ nhiều tháng trước.

Sau khi V.League 2020 kết thúc, Công Phượng sẽ trở về CLB HAGL theo như cam kết giữa hai câu lạc bộ. Trước đó, bầu Đức từng nhiều lần khẳng định sẽ không bán tiền đạo này với bất kỳ giá nào, bởi đây là báu vật của lò đào tạo bóng đá HAGL và không phải là cầu thủ dùng để bán. Hiện chưa rõ Công Phượng có xuất ngoại thi đấu ở nước ngoài trong mùa giải tới hay không.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN