Thứ sáu, 29/03/2024 | 02:14
RSS

Bữa ăn 19 nghìn chỉ có rau và một miếng cá tại Thanh Hóa: Không có dấu hiệu bớt xén

Thứ ba, 10/10/2017, 20:29 (GMT+7)

Phòng GD-ĐT Thanh Hóa đã chính thức đưa ra kết luận về bữa cơm học sinh giá 19.000 đồng nhưng chỉ có ít rau và một miếng cá tại trường Tiểu học Điện Biên 2.

Liên quan đến vụ bữa ăn 19 nghìn đồng nhưng chỉ có ít rau và một miếng cá tại trường Tiểu học Điện Biên 2 (Thanh Hóa), ông Tạ Hồng Lựu (Trưởng phòng GD-ĐT Thanh Hóa) cho biết, phòng GDĐT đã phối hợp cùng UBND phường Điện Biên kiểm tra tất cả khâu nấu ăn bán trú tại trường.

Kết quả kiểm tra cho thấy nhà trường đã thực hiện tương đối tốt công tác ăn bán trú, từ khâu nhập thực phẩm, chế biến, lên thực đơn, tổ chức ăn bán trú đến các quy trình thu, chi tiền. Trong suốt quá trình, thực đơn đảm bảo, đầy đủ dinh dưỡng theo quy định, thế nhưng, một vài bữa có sự thiếu sót.

Cuối cùng, kết luận cho rằng khẩu phần ăn của trẻ tại trường Tiểu học Điện Biên 2 không có dấu hiệu bớt xén nhưng việc để xảy ra những ồn ào trong thời gian qua là không hay.

kết luận chính thức về bữa ăn 19 nghìn đồng ở Thanh Hóa
Bữa ăn 19 nghìn đồng của học sinh trường Tiểu học Điện Biên 2, Thanh Hóa

Sự việc này chưa đến mức phải kỷ luật nên phòng GDĐT đã nhắc nhở nhà trường rút kinh nghiệm. Đồng thời, yêu cầu trường áp dụng phần mềm mới của Bộ GDĐT về hướng dẫn thực đơn các bữa ăn, không được tái diễn việc này.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh về bữa ăn trưa được cho là “nghèo nàn” của học sinh trường Tiểu học Điện Biên 2 (TP Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa).

Theo đó, suất cơm trưa với giá 19.000 đồng chỉ vỏn vẹn một miếng cá thu nhỏ, gắp rau muống xào, ít cơm trắng và nước canh rau muống đã khiến dư luận xôn xao.

Ngay sau được đăng tải lên mạng, hình ảnh về bữa trưa trên đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Hầu hết mọi người đều cho rằng bữa cơm như vậy không đủ dinh dưỡng và không tương xứng với số tiền 19.000 đồng phụ huynh đã đóng.

L.H (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN