Thứ năm, 25/04/2024 | 19:49
RSS

Bóng đá Thái Lan thu về số tiền khổng lồ từ bản quyền truyền hình

Thứ hai, 06/04/2020, 10:15 (GMT+7)

Theo dự báo, Bóng đá Thái Lan thu về số tiền lên tới 50 triệu USD ở mùa giải tới đây, con số mơ ước của các giải bóng đá ở ĐNÁ.

Theo Liên đoàn bóng đá Thái Lan, hợp đồng giữa họ và Kênh truyền hình True Vision sẽ kết thúc vào cuối năm nay. Hiện có ít nhất 2 công ty được FAT cân nhắc sẽ ngồi vào bàn đàm phán về tương lai của Thai-League trong vòng 8 năm tới (kể từ năm 2021).

True Vision nếu muốn tái ký, dĩ nhiên buộc phải tuân thủ quy định của phiên đấu giá sắp tới. Dối thủ của họ sẽ là 2 đối thủ (1 doanh nghiệp trong nước và 1 doanh nghiệp nước ngoài) đang chạy đua để giành bản quyền Thai-League.

Như vậy, nếu FAT đạt được thoả thuận mới, mỗi năm Thai League sẽ nhận được 50 triệu USD tiền bán bản quyền truyền hình, hưởng lợi nhiều nhất dĩ nhiên là 16 CLB đang chơi ở hạng đấu cao nhất của Thái Lan. Đây là khoản thu khổng lồ ở làng bóng đá Đông Nam Á, nơi vốn dĩ bị xếp vào diện "vùng trũng" của bóng đá thế giới

Theo thống kê đến cuối năm 2019, Thai League dẫn đầu Đông Nam Á, xếp hạng 4 ở vùng Đông Á (sau các giải của Nhật Bản Hàn Quốc và Trung Quốc đồng thời đứng trên cả giải vô địch Australia). 

Bóng đá Thái Lan thu về số tiền khổng lồ từ bản quyền truyền hình
Bóng đá Thái Lan thu về số tiền khổng lồ từ bản quyền truyền hình

Trong tốp 10 CLB đắt giá nhất Đông Nam Á, các đội bóng Thai-League chiếm đến 7 vị trí, với tổng số tiền lên đến gần 45 triệu euro. Theo dữ liệu của Transfermarkt hồi tháng 11/2019, giá trị đội hình của tuyển Thái Lan là 8,48 triệu euro. Sau hơn 3 tháng, con số hiện tại của “Voi chiến" đã là 9,43 triệu euro.

Chanathip Songkrasin là cầu thủ đắt nhất của Thái Lan với giá trị 2,4 triệu euro. Hậu vệ Theerathon Bunmathan cũng lên con số 1 triệu euro. Tổng giá trị đội hình tuyển Việt Nam hiện tại là 1,4 triệu euro (tức kém Thái Lan khoảng 6,5 lần). Đặng Văn Lâm (300.000 euro) đắt giá nhất, xếp sau là Nguyễn Công Phượng (200.000 euro), Quang Hải (150.000 euro) và Đoàn Văn Hậu (150.000 euro).

Thái Lan xếp vị trí 13 trong top đội tuyển có giá trị cao nhất châu Á. Trong khi đó, Việt Nam xếp thứ 31, thấp hơn một loạt đội tuyển ở khu vực Đông Nam Á như Indonesia (4,85 triệu euro), Malaysia (4,68 triệu euro), Myanmar (2,75 triệu euro) và Singapore (2,68 triệu euro). Philippines là đội tuyển giá trị cao nhất Đông Nam Á với tổng 9,45 triệu euro.

N.H (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN