Thứ bảy, 20/04/2024 | 06:52
RSS

HLV từng vô địch Cup C1 châu Âu ngợi khen các cầu thủ HAGL

Thứ bảy, 04/04/2020, 13:37 (GMT+7)

Nhà cầm quân 73 tuổi từng dẫn dắt CLB Thanh Hoá ở mùa giải 2017, giúp đội bóng này về đích ở ngôi Á quân đánh giá rất cao các cầu thủ HAGL.

Ông Ljubo Petrovic là HLV kỳ cựu người Serbia, từng CLB Red Star Belgrade vô địch UEFA Champions League mùa giải 1990-1991.

Chiến lược gia 73 từng dẫn dắt CLB Thanh Hoá ở mùa giải 2017, giúp đội bóng này về đích ở ngôi Á quân đầy thuyết phục và chỉ thiếu may mắn để có thể lên ngôi vô địch giải đấu danh giá nhất Việt Nam

Chia sẻ với Zing, ông Ljubo Petrovic nói: “Chất lượng của giải V.League đang ngày càng tốt và phát triển theo thời gian. Tôi thấy nhiều cầu thủ Việt Nam có tài và được đào tạo tốt khi đến với con đường chuyên nghiệp. Dù vậy, Việt Nam cần xây dựng thêm nhiều học viện bóng đá, và mời những HLV ngoại có chất lượng để huấn luyện cho các cầu thủ trẻ”.

HLV Petrovic ngợi khen các cầu thủ HAGL
CLB HAGL được HLV Petrovic đánh giá rất cao với lối chơi kỹ thuật

HLV kỳ cựu người Serbia đánh giá rất cao CLB HAGL của bầu Đức và cho rằng các cầu thủ này đủ sức xuất ngoại thi đấu ở châu Âu:

“Cánh cửa đến châu Âu chỉ phù hợp với những cầu thủ thuộc HAGL. Tôi nghĩ có 3 hay 4 cầu thủ của HAGL có thể chơi bóng tại châu Âu cùng thời điểm, nhưng dĩ nhiên đó sẽ không phải các giải VĐQG hàng đầu. Tôi ấn tượng với Văn Toàn, Công Phượng, Tuấn Anh và Văn Thanh.

Ở những CLB khác, tôi cũng chú ý đến vài gương mặt. Họ là những cầu thủ đầy triển vọng. Tuy nhiên, thật tiếc khi tôi đã quên tên của họ”.

Hiện tại HAGL vẫn là một trong những đội bóng có nhiều cầu thủ xuất ngoại thi đấu ở nước ngoài nhiều nhất Việt Nam. Có thể kể tới một vài cái tên tiêu biểu như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường.

Hai năm trở lại đây, Văn Toàn từng được nhiều CLB của Thai League chào mời với mức lương hấp dẫn song tiền đạo gốc Hải Dương đã khéo léo từ chối, trong khi Văn Thanh từng lỡ hẹn với một CLB của châu Âu cách đây hai năm.

Được biết, ít năm tới một loạt cầu thủ của phố Núi sẽ hết hợp đồng với bầu Đức và dự báo không ít người trong số họ sẽ xuất ngoại thi đấu ở những nền bóng đá phát triển của châu Á.

 

 

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN