Thứ sáu, 26/04/2024 | 00:48
RSS

Bơm silicone vào "cậu nhỏ" để chiều vợ sau thời gian xa cách, người đàn ông nhận quả đắng

Thứ ba, 12/06/2018, 22:30 (GMT+7)

Người đàn ông này đi xuất khẩu lao động tại nước ngoài, vì muốn gây bất ngờ cho vợ trong "chuyện ấy", bù đắp những năm tháng xa vắng, nhớ nhung nên trước khi về nước anh này đã tìm cách bơm silicone để tăng kích thước "cậu nhỏ".

Bơm silicone vào của quý để chiều vợ sau thời gian xa cách
Người đàn ông dại dột bơm silicone vào "của quý" để chiều vợ sau thời gian xa cách. Hình minh hoạ

ThS.BS Nguyễn Đình Liên - khoa Ngoại - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết bệnh viện đã điều trị cho 1 nam thanh niên bị biến chứng sau khi tiêm silicon lỏng vào "cậu nhỏ". Anh này nhập viện trong tình trạng dương vật có dấu hiệu biến dạng sau bơm chất này. 

Theo lời của bệnh nhân, trước đó anh có đi lao động xuất khẩu ở Mông Cổ nhưng khi chuẩn bị về nước được bạn bè quảng cáo về một loại thuốc giúp "cậu nhỏ" "lớn như thổi" mà lại không đau đớn nên đã tự ý mua và bơm silicon vào "của quý" với hy vọng khi về nhà, người vợ sẽ vui và bất ngờ hơn trong "chuyện ấy".

Sau khi về nước được vài tháng, dương vật người đàn ông này bắt đầu có dấu hiệu bất thường, xuất hiện cục to ở phía ngoài, vết tím đen, đồng thời gây đau cho bản thân và vợ khi quan hệ.

Tuy nhiên, do xấu hổ nên anh này không chịu đi khám bệnh và chịu đựng gần 1 năm trời. "Trong thời gian này, cô ấy cũng cằn nhằn vì sung sướng thì không được hưởng mà chỉ thấy đau đớn, bực tức. Hơn nữa, bản thân tôi cũng không chịu được tình trạng dương vật đau tức. Lúc này, tôi mới tìm đến bác sĩ để được tư vấn", bệnh nhân chia sẻ trên Người lao động.

Bác sĩ Nguyễn Đình Liên, người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân chia sẻ trên Tri thức trực tuyến. “Tôi còn nhớ khi đó là nửa đêm, do không thể quan hệ tình dục được, nam thanh niên này đã gọi điện nhờ bác sĩ tư vấn. Nghe qua câu chuyện, tôi chỉ có một lời khuyên duy nhất là đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa nam học để thăm khám và xử lý”.

Tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội, qua thăm khám, bác sĩ nhận thấy dương vật của nam thanh niên này đã có dấu hiệu biến dạng do bơm silicone dạng lỏng với các mảng xơ hóa cứng, lệch trục. Ngay sau đó, bệnh nhân được các bác sĩ phẫu thuật tiết niệu và phẫu thuật tạo hình - thẩm Mỹ cắt lọc toàn bộ da dương vật, các mảng xơ hóa chứa silicone, bảo tồn bó mạch thần kinh cương, mạch máu. Sau 2 tuần, bệnh nhân được tạo hình lại dương vật bằng cách ghép vật da có cuống.

BS Liên cho biết trường hợp bị biến chứng do bơm silicone đều được phẫu thuật nạo mô, cắt toàn bộ da. Sau 1-2 tuần, bệnh nhân mới được tạo hình dương vật bằng cách lấy da đùi hoặc da bìu đắp lên. Trong khoảng thời gian này bệnh nhân phải đặt ống thông niệu đạo và sinh hoạt tại giường, phòng bệnh để tránh nhiễm khuẩn.

Qua trường hợp trên, bác sĩ Nguyễn Đình Liên khuyến cáo, nam giới tuyệt đối không tự ý bơm silicone dạng lỏng vào cơ thể nói chung và dương vật nói riêng, đặc biệt là những loại trôi nổi ngoài thị trường.

Phái mạnh muốn đi làm đẹp vùng kín cần tìm đến các bác sĩ chuyên khoa nam học để được tư vấn.


Xem thêm Clip: Chà xát các ngón tay theo cách này, gan thận và dạ dày tự khỏe không tốn 1 xu

TH
Theo Đời sống Plus/GĐVN