Thứ sáu, 26/04/2024 | 23:41
RSS

Bộ Y tế ra thông báo khẩn, tìm người từng đến phòng gym ở Mê Linh

Thứ tư, 15/04/2020, 18:01 (GMT+7)

Theo thông báo khẩn từ Bộ Y tế, những người có mặt tại phòng tập gym Lucky Star ở huyện Mê Linh, từ ngày 15 đến 25/3 cần liên hệ cơ sở y tế gần nhất.

Bộ Y tế ra thông báo khẩn, tìm người từng đến phòng gym ở Mê Linh
Bộ Y tế ra thông báo khẩn tìm người từng đến phòng tập gym ở Mê Linh. Ảnh người dân thôn Hạ Lôi chờ đến lượt lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc nCoV. Ảnh: Giang Huy/VNE

Thông báo của Bộ Y tế phát đi chiều nay, sau khi xác định người nhiễm nCoV ngụ thôn Hạ Lôi từng đến tập tại phòng gym Lucky Star, địa chỉ ở Đầm Và, Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội Bộ Y tế cảnh báo người đến phòng tập này từ ngày 15/3 đến 25/3, đặc biệt vào các khung giờ 6h30 đến 8h và từ 15h đến 16h30, có nguy cơ lây nhiễm, Vnexpress đưa tin. 

Những người này có thể nhắn tin tới đầu số 8889, cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình. Họ cũng cần cách ly tại nhà và khai báo y tế.

Thông báo tìm kiếm những người có mặt tại phòng tập gym tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh được cho là liên quan tới bệnh nhân covid-19 từ ổ dịch Hạ Lôi. Xã Tiền Phong là xã nằm giáp xã Mê Linh về phía đông, cùng thuộc huyện Mê Linh, Hà Nội, theo Thanh niên. 

Tới sáng nay, 15/4, ổ dịch tại thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh, huyện Mê Linh) đã có 13 bệnh nhân kể từ khi bệnh nhân 243 được công bố vào ngày 6.3. Bộ Y tế đã công bố thêm 1 bệnh nhân liên quan tới ổ dịch này là bệnh nhân 267. 

Bệnh nhân 267 là bố của bệnh nhân 257, chồng của bệnh nhân 258, có tiếp xúc gần với bệnh nhân 243 tại nhà ngày 20.3. Đây là người thứ 3 trong gia đình này bị nhiễm bệnh.

Tới nay, khi ổ dịch Hạ Lôi và ổ dịch tại Bệnh viện Bạch Mai vẫn đang tiếp tục phát hiện những ca bệnh mới, Hà Nội được xếp vào nhóm 12 địa phương có nguy cơ cao và Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đề nghị tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội thêm ít nhất 1 tuần.

Trong khi đó, tại cuộc họp Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đã thống nhất đề nghị Chính phủ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội tới 30/4 tại Hà Nội.

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN