Thứ sáu, 26/04/2024 | 10:07
RSS

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ gửi lời chia buồn tới gia đình các em học sinh bị tai nạn ở Lào Cai

Thứ hai, 07/09/2020, 20:22 (GMT+7)

Tối 7/9, Bộ GD-ĐT vừa thông tin về sự việc cổng trường tại phân hiệu Bản Phung, Trường Tiểu học Khánh Yên Thượng (huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) bị sập khiến 3 học sinh tử vong.

Sự kiện:
Lào Cai

Vụ cổng trường đổ đè chết 3 học sinh, Bộ GDĐT nói gì

Cổng Trường Tiểu học Khánh Yên Thượng đổ sập khiến 3 học sinh tử vong. Ảnh: ANTĐ

Trước vụ việc đau lòng xảy ra ngay ngày đầu năm học khi cánh cổng Trường Tiểu học Khánh Yên Thượng (huyện Văn Bàn, tình Lào Cai) bị sập khiến 3 học sinh tử vong, ông Phạm Hùng Anh - Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất (Bộ GD-ĐT) cho Vietnamnet biết, Bộ GD-ĐT đã yêu cầu địa phương báo cáo sự việc, sớm có kết luận điều tra nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm này và xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có).

Ông Phạm Hùng Anh cũng thông tin, ngay trong chiều nay, thông qua Sở GD-ĐT tỉnh Lào Cai, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã gửi lời chia buồn tới gia đình các em học sinh bị tai nạn, đồng thời đề nghị ngành giáo dục Lào Cai thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ gia đình các em học sinh.

Trao đổi thêm về việc đảm bảo an toàn cơ sở vật chất trường học, Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất cho hay, thời gian qua, do một số công trình trường học được xây dựng từ lâu, đã xuống cấp, hư hỏng nên dẫn đến một số sự việc như: sập nền nhà vệ sinh, sập sàn của phòng học, sập lan can… Để đảm bảo an toàn, Bộ GD-ĐT đã có công văn về việc cải tạo và bảo trì cơ sở vật chất trường học đảm bảo an toàn cho học sinh và nhiều văn bản, hướng dẫn khác liên quan đến đảm bảo an toàn trường học.

Qua sự việc tại Lào Cai, Bộ GD-ĐT đề nghị các địa phương triển khai nghiêm túc các quy định, hướng dẫn về đảm bảo an toàn cơ sở vật chất trường học; tiến hành kiểm tra, rà soát, đánh giá lại chất lượng xây dựng các trường học; kiểm tra việc cải tạo các công trình trường học đã xuống cấp. Đặc biệt, kiên quyết không đưa vào sử dụng các công trình trường, lớp học đã hết niên hạn sử dụng, không đảm bảo an toàn theo quy định khi chưa được cải cạo, sửa chữa, nâng cấp.

Vụ cổng trường đổ đè chết 3 học sinh, Bộ GDĐT nói gì

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ. Ảnh: Vietnamnet

Trước đó như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào khoảng 13 giờ 15 phút ngày 7/9, tại phân hiệu Bản Phung, Trường tiểu học xã Khánh Yên Thượng (huyện Văn Bàn) đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng làm 3 học sinh tử vong tại chỗ. Thời điểm trên, một nhóm học sinh gồm 6 em chơi đùa với nhau không may cổng trường đổ sập. Hậu quả làm 3 em bị cổng đè chết tại chỗ, 3 em bị thương được đưa đi cấp cứu.

Cũng trong chiều cùng ngày (7/9), cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai đã xác định được danh tính 3 học sinh tử vong. Theo báo cáo, 3 học sinh tử vong gồm: em G.T.Đ. (SN 2015), học sinh Trường mầm non Khánh Yên Thượng; em V.T.H.Tr. (SN 2014) và em M.T.X. (SN 2014), cả 2 là học sinh lớp 1D Trường tiểu học Khánh Yên Thượng.

Ngay sau khi sự việc đau lòng xảy ra, UBND huyện Văn Bàn phối hợp cùng công an tỉnh Lào Cai đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân sập cổng trường. Trước mắt, Công đoàn Trường mầm non và tiểu học Khánh Yên Thượng; Phòng giáo dục huyện Văn Bàn cũng đã thăm hỏi hỗ trợ mỗi gia đình có học sinh tử vong 7 triệu đồng.

Trao đổi với PV NLĐ, bà Lê Thu Hiền - Hiệu trưởng Trường mầm non Khánh Yên Thượng, cho biết địa điểm của trường nằm trên mỏm đồi, có địa hình dốc, cổng trường không có biểu hiện sập đổ nên nhà trường không đưa ra cảnh báo học sinh. 

"Điểm trường nằm cách trung tâm xã Khánh Yên Thượng khoảng 5 km, được xây dựng từ năm 2016 với 4 phòng học (gồm 2 lớp mầm non và 2 lớp tiểu học)"- bà Hiền thông tin.

Theo bà Hiền, vào tối 6/9, do ảnh hưởng của mưa gió nên hệ thống điện, nước của điểm trường Bản Pung bị hỏng, nhà trường không tổ chức nấu ăn trưa cho các em. Đồng thời, nhà trường thông báo cho phụ huynh chỉ tổ chức học buổi sáng để buổi chiều tiến hành sửa chữa và khắc phục sự cố.

"Nhà trường cũng đã thông báo cho phụ huynh chủ động đón con vào 11h30. 3 em tử vong đều là người dân tộc Mông, gia đình thuộc diện hộ nghèo của xã và sống gần trường. Khi sự việc xảy ra, bố mẹ các em ở nhà nhưng để các em tự chơi ở khu vực cổng trường nên đã xảy ra sự việc thương tâm như trên"- Hiệu trưởng Trường mầm non Khánh Yên Thượng cho hay.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN