Thứ bảy, 20/04/2024 | 10:04
RSS

Công an thông tin về vụ nổ súng trước công trường ĐH Hải Phòng

Thứ tư, 13/05/2020, 06:57 (GMT+7)

Chiều tối 12/5 trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một vụ hỗn loạn ngay trước cổng trường Đại học Hải Phòng (quận Kiến An, TP Hải Phòng) và có 2 tiếng nổ như tiếng súng.

Chiều tối 12/5 trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh một vụ hỗn loạn ngay trước cổng trường Đại học Hải Phòng (quận Kiến An, TP Hải Phòng) và có 2 tiếng súng nổ. Theo nội dung đoạn clip, một người đàn ông đội mũ bảo hiểm, mặc quần short màu đỏ cùng những người đàn ông khác đang trấn áp một số thanh niên ngay trước cổng trường Đại học Hải Phòng.

Sau đó, người đàn ông này cầm theo vật giống súng rượt đuổi theo những kẻ bỏ chạy và bắn chỉ thiên. 14 giây sau đó, một tiếng nổ khác nghi tiếng súng tiếp tục vang lên ngay tại khu vực này. Đêm 12/5, một lãnh đạo Công an quận Kiến An xác nhận với NLĐ có vụ nổ súng trên ngay trước cổng trường Đại học Hải Phòng.

Theo thông tin ban đầu, hồi 15 giờ ngày 12/5, Công an quận Kiến An nhận được tin báo tại cổng trường Đại học Hải Phòng (nằm trên đường Phan Đăng Lưu, Kiến An) xuất hiện một số đối tượng tụ tập, có biểu hiện đánh nhau.

Thực hư vụ công an nổ súng trấn áp tội phạm trước công trường ĐH Hải Phòng
Hình ảnh từ vụ việc. Nguồn: VTC News

Ngay sau đó, Công an quận Kiến An cử Tổ công tác đến thì phát hiện một nhóm thanh niên điều khiển nhiều xe máy, cầm hung khí (dao, kiếm) đang tấn công một nhóm khác trong quán nước. Để kịp thời ngăn chặn, Tổ công tác đã nổ súng trấn áp, khống chế, bắt giữ được 2 đối tượng và thu giữ hung khí. Hiện Công an quận kiến An đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Năm 2019, ở Hải Phòng từng xảy ra sự việc tương tự. Sáng 22/4/2019, Công an thành phố Hải Phòng đã thông tin về vụ việc 2 nhóm thanh niên tổ chức đánh nhau trên đường Lê Hồng Phong.

Trước đó, vào khoảng 23 giờ 5 ngày 20/4/2019, khi tuần tra trên tuyến đường Tô Hiệu - Trần Nguyên Hãn (thuộc quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng) lực lượng của Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hải Phòng phát hiện khoảng 30 đối tượng đi xe máy, không đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang, che biển số xe và mang theo giáo, mác.

Nhóm đối tượng trên đi từ hướng Trần Nguyên Hãn ra ngã tư Tô Hiệu, rẽ vào đường Tôn Đức Thắng rồi di chuyển về đường Lê Hồng Phong. Khi nhóm thanh niên đến khu vực cổng chào chợ hoa Đằng Hải (đường Lê Hồng Phong, quận Hải An, thành phố Hải Phòng) thì dàn trận hỗn chiến với một nhóm khác.

Để trấn áp 2 nhóm côn đồ, lực lượng cảnh sát hình sự đã bắn 2 phát súng chỉ thiên. Thấy công an nổ súng, 2 nhóm bỏ chạy về hướng sân vận động Máy Tơ (quận Ngô Quyền). Vụ hỗn chiến khiến 2 người bị thương.

Đến ngày 22/4/2019, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hải Phòng đã triệu tập 9 đối tượng để làm rõ vụ việc. Cơ quan công an xác định nguyên nhân sự việc là do 2 nhóm có mâu thuẫn và đã đánh nhau từ trước. Đêm 20/4/2019, hai nhóm tiếp tục hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN