Thứ bảy, 27/04/2024 | 11:08
RSS

Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ mắc Covid-19

Thứ hai, 03/08/2020, 10:31 (GMT+7)

Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ vừa thông báo trên trang cá nhân rằng ông đã mắc Covid-19, hiện tại sức khỏe vẫn ổn định và mong muốn những ai đã tiếp xúc với mình mau chóng đi xét nghiệm.

Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ mắc Covid-19

Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ đã mắc covid-19

Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ vừa thông báo trên Twitter rằng ông đã nhiễm Covid-19 và kêu gọi: "Tôi đề nghị tất cả những người đã từng liên lạc với tôi trong vài ngày qua phải tự cách ly bản thân và đi xét nghiệm". Thông tin đó đã gây chú ý cho người dân quốc gia này. 

Theo Reuters, ông Shah (55 tuổi) là quan chức thân cận của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và là một trong những chính trị gia quyền lực nhất Ấn Độ. Ông đứng đầu một bộ chủ chốt luôn đi đầu trong nỗ lực đối phó với đại dịch Covid-19. Ông cho biết đã tiến hành xét nghiệm sau khi phát hiện những triệu chứng của Covid-19. "Sức khỏe của tôi hoàn toàn ổn, nhưng tôi nhập viện theo yêu cầu của bác sĩ", ông nói.

Trong 24 giờ qua, Ấn Độ ghi nhận thêm 52.783 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca bệnh lên hơn 1.804.702 ca. Đây là ngày thứ năm liên tiếp Ấn Độ xác nhận hơn 50.000 ca mắc Covid-19 trong ngày.

Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong do Covid-19 ở quốc gia Nam Á này đang tiếp tục cải thiện, từ mức 3,33% hồi giữa tháng 6 lên 2,15%, mức thấp nhất kể từ khi lệnh phong tỏa toàn quốc đầu tiên được áp đặt ngày 25/3, và cũng thuộc hàng thấp nhất trên thế giới Tổng số ca tử vong ở Ấn Độ hiện là 37.690 người.

Thanh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.