Thứ sáu, 26/04/2024 | 04:32
RSS

BLV Trung Quốc: ‘Chúng ta phải ghi nhiều bàn thắng vào lưới Việt Nam’

Thứ tư, 07/07/2021, 16:41 (GMT+7)

Bình luận viên nổi tiếng Trung Quốc Huang Jianxiang cho rằng đội nhà sẽ ghi nhiều bàn thắng vào lưới tuyển Việt Nam và Oman ở VL World Cup tới đây.

ĐT Việt Nam và Trung Quốc có cơ hội đối đầu nhau khi nằm cùng bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á với các đội bóng hàng đầu là Nhật Bản Australia, Saudi Arabia và Oman.

Chia sẻ trên tờ Sohu mới đây, bình luận viên nổi tiếng Trung Quốc Huang Jianxiang cho hay: “Chúng ta đã tránh được những đối thủ trên tầm như Iran, Hàn Quốc, Iraq. Điều đó khiến người hâm mộ tin vào cơ hội của ĐT Trung Quốc đã được nới rộng, và sự tự tin là một điều tốt. Nhưng đừng xem nhẹ nó. Đừng nghĩ rằng có thể dễ dàng đánh bại ĐT Việt Nam và Oman, cũng như không bị đội ‘chiếu dưới’ lật đổ.

Các cầu thủ nhập tịch giúp ích nhiều cho ĐT Trung Quốc, nhất là ở sức mạnh tấn công. Chúng ta có thể chơi phòng ngự phản công trước Nhật Bản, Australia, Nhật Bản và cố gắng ghi nhiều bàn vào lưới ĐT Việt Nam và Oman.

Việt Nam nói rằng họ muốn gặp Trung Quốc và có niềm tin rằng sẽ đánh bại chúng ta. Các cầu thủ không nên khó chịu khi nghe những lời như vậy mà hay giữ sự bình tĩnh, đừng mất tập trung vì những phát ngôn bên ngoài sân cỏ. ĐT Trung Quốc có hơn 50% vượt qua vòng loại thứ 3 World Cup 2022”.

BLV Trung Quốc muốn ghi nhiều bàn thắng vào lưới Việt Nam
BLV Trung Quốc muốn ghi nhiều bàn thắng vào lưới Việt Nam

Trong một bài viết khác, phân tích chi tiết hơn về các đối thủ, cây viết của Sina đưa ra nhận xét đầy tích cực về thế hệ hiện tại của đội tuyển Việt Nam: "Bóng đá Việt Nam  đang có một thế hệ vàng được dẫn dắt bởi HLV Park Hang Seo Những nhân tố từng thành công ở các giải U19, U23 châu Á, U20 thế giới đều phát triển tốt và thi đấu ở đội tuyển quốc gia trong thời gian dài.

Đó là chưa kể đến việc những cái tên như Nguyễn Công Phượng, Đoàn Văn Hậu, Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh đều đã có thời gian ra nước ngoài thi đấu. Thậm chí những người như Công Phượng và Văn Hậu còn có cơ hội thử sức ở các đội bóng châu Âu.

Trong 29 cầu thủ sang UAE vừa rồi, chỉ có Tấn Trường và Trọng Hoàng trên 30 tuổi. Nhiều cái tên thậm chí còn dưới 25 tuổi. Đa số họ đã chơi trên 20 trận cho ĐTQG và có kinh nghiệm nhất định khi thi đấu quốc tế. Có thể nói, giờ đơn giản là lúc bóng đá Việt Nam gặt hái thành quả đào tạo trẻ của mình".

Tờ Sina phân tích tiếp: "Những tài năng ưu tú của bóng đá Việt Nam dưới sự chỉ đạo chiến thuật và kỷ luật nghiêm ngặt của HLV Park Hang Seo đã đưa đội tuyển nước này lên một tầm cao mới.

Điều này trái ngược hoàn toàn với tình hình hiện tại của bóng đá Trung Quốc. ĐTQG với nòng cốt là những cầu thủ trên 30 tuổi của chúng ta có thể có lợi thế hơn một chút so với Việt Nam, tuy nhiên điều đó cũng chẳng đảm bảo được rằng đội tuyển Trung Quốc sẽ thắng khi gặp họ.

Lứa cầu thủ trẻ Việt Nam đã trải qua hàng loạt thử thách từ lứa U19 đến U23, với những thành tích khiến bóng đá Trung Quốc phải hổ thẹn. Tất nhiên, xét một cách công bằng thì họ vẫn còn một khoảng cách đáng kể so với các đội bóng hàng đầu châu Á".

Theo lịch thi đấu do AFC công bố, ĐT Việt Nam sẽ chạm trán với Trung Quốc vào ngày 07/10/2021 và 01/02/2022. Trong đó, trận lượt về vào ngày 01/02/2022 – trùng với ngày Mùng 1 Tết Nguyên đán Nhâm Dần, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ được thi đấu trên sân nhà Mỹ Đình.

Ruby
Theo Giáo dục & Thời đại