Thứ năm, 02/05/2024 | 05:03
RSS

Trung Quốc mất tiền đạo gốc Brazil ở trận đấu với Việt Nam

Thứ ba, 06/07/2021, 09:30 (GMT+7)

Tiền đạo nhập tịch Alan Kardec sẽ vắng mặt trong 6 trận đấu đầu tiên của ĐT Trung Quốc, bao gồm các cuộc đối đầu với Australia (2 trận), Nhật Bản, Việt Nam, Saudi Arabia và Oman ở VL 3 World Cup 2022.

Trong thời gian gần đây, ĐT Trung Quốc áp dụng chính sách nhập tịch ồ ạt cầu thủ nước ngoài nhằm tăng cường sức mạnh. Trước thềm vòng loại thứ 3 World Cup 2022, đội đã nhập tịch tiền đạo Brazil Alan Kardec.

Kardec từng là đối tác ăn ý của Neymar trong màu áo CLB Santos. Chân sút sinh năm 1989 từng giành chức vô địch quốc gia Bồ Đào Nha trong màu áo Benfica. Kardec cũng có thời gian khoác áo U20 Brazil, ghi 4 bàn ở vòng chung kết U20 World Cup 2009.

“Alan Kardec vốn là bạn thân của siêu sao Neymar khi cả 2 cùng từng khoác áo Santos”, tờ Sohu thông tin: “Đến năm 2013, Neymar chuyển sang châu Âu chơi bóng khoác áo Barcelona, còn Alan gia nhập Sao Paulo một năm sau đó”.

Đến ngày 1/7/2016, bạn thân của ngôi sao đang thuộc biên chế PSG, chuyển sang khoác áo Chongqing Lifan tại giải VĐQG Trung Quốc, với phí chuyển nhượng 5 triệu euro và tròn 5 năm chơi bóng ở Trung Quốc vào đầu tháng 7 vừa qua.

Dẫu vậy, ĐT Trung Quốc sẽ không thể có được sự phục vụ của ngôi sao 32 tuổi ở những lượt trận đầu tiên của vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, trong đó có màn đọ sức với ĐT Việt Nam.

Cụ thể, theo thông tin từ tờ Sohu, Kardec đủ điều kiện để có quốc tịch Trung Quốc vào ngày 21/7 nhưng cần thêm giấy chứng nhận từ FIFA về việc anh chưa từng thi đấu cho đội tuyển quốc gia Brazil ở một trận đấu chính thức.

Do đó, tiền đạo này chỉ có thể chơi cho đội tuyển Trung Quốc vào tháng 1/2022, đồng nghĩa với việc sẽ phải vắng mặt trong 6 trận đấu đầu tiên của ĐT Trung Quốc, bao gồm các cuộc đối đầu với Australia (2 trận), Nhật Bản Việt Nam, Saudi Arabia và Oman.

ĐT Trung Quốc sẽ tiếp đón ĐT Việt Nam trên sân nhà ở trận lượt đi vào ngày 7/10/2021, trước khi làm khách trên sân Mỹ Đình của "Những chiến binh Sao Vàng" vào ngày 1/2/2022 - ngày Mùng 1 Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Nếu không có gì thay đổi, vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra từ ngày 2/9/2021 đến 29/3/2022.

Trung Quốc mất tiền đạo gốc Brazil ở trận đấu với Việt Nam
Tiền đạo Brazil Alan Kardec (số 9) chính thức có quốc tịch Trung Quốc

Liên quan tới đội tuyển Việt Nam, hiện VFF đang tìm mọi cách để đội tuyển Việt Nam được thi đấu trên sân nhà trong bối cảnh dịch Covid-19 đang có những diễn biến hết sức phức tạp.

"Chúng tôi sẽ xin ý kiến các bộ, ngành liên quan đến công tác chuyên môn phòng chống dịch Covid-19 của Việt Nam. Từ đó, các bộ, ngành sẽ tham mưu với Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 để họ xem xét về mặt cơ chế với thể thao nói chung và bóng đá nói riêng.

Theo tôi được biết, về cơ chế di chuyển thì đang theo dạng khép kín, hay gọi là "bong bóng". Tức là các đội sẽ di chuyển từ khách sạn đến sân tập và sân thi đấu. Cơ chế này Việt Nam cũng đang áp dụng với các chuyên gia. VFF sẽ trả lời sau khi có phản hồi từ các đơn vị liên quan.

Các bộ, ngành đều biết tình yêu bóng đá của nhân dân Việt Nam và chắc chắn họ sẽ tạo điều kiện cao nhất có thể để các trận đấu của tuyển Việt Nam diễn ra ở Việt Nam. VFF sẽ xin phép đề xuất theo cơ chế mà các nước khác áp dụng đối với những người đã tiêm 2 mũi vaccine phòng Covid-19", ông Lê Hoài Anh cho biết.

Một chi tiết đáng chú ý khác là việc VFF cũng đang xúc tiến việc mượn AFC hệ thống VAR theo dạng tạm nhập tái xuất để phục vụ cho các trận đấu sân nhà của đội tuyển Việt Nam. Nhìn chung, lãnh đạo VFF đang chạy đua với thời gian để thầy trò HLV Park Hang Seo có thể thi đấu tại sân Mỹ Đình khi vòng loại thứ ba khởi tranh vào tháng Chín tới.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Giáo dục & Thời đại