Thứ ba, 16/04/2024 | 23:04
RSS

BLV Quang Huy: 'Tôi rất mừng khi Công Phượng về TP. HCM'

Thứ bảy, 08/02/2020, 15:45 (GMT+7)

Theo BLV Quang Huy, Công Phượng về nước thi đấu ở V.League trong màu áo CLB TP HCM là điều hoàn toàn hợp lý và có lợi cho cả hai bên ở thời điểm hiện tại.

Sự trở lại của Công Phượng giúp V-League 2020 trở nên hấp dẫn hơn, đồng thời với dàn cầu thủ chất lượng, CLB TP HCM có cơ hội lớn vô địch V.League lần đầu tiên sau nhiều năm lên chơi ở sân chơi chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam cũng như tiến xa ở AFC Cup năm nay.

Chia sẻ về điều này trên chương trình Nhà vô địch, BLV Quang Huy nêu quan điểm: "Tôi chờ đợi Công Phượng tỏa sáng, tôi nhìn từ V-League 2018 sau khi anh trở về từ Mito Hollyhock trước khi đi sang Bỉ. Tôi nghĩ sự kết duyên giữa Công Phượng và TP HCM là hài hòa.

TP HCM cần mẫu cầu thủ có chuyên môn vừa giống mẫu cầu thủ quốc dân để làm truyền thông tốt, giúp CLB bật lên như Công Phượng. Khi tường thuật các trận đấu của ĐTVN ở VL World Cup, tôi có quan điểm bầu Đức nên sớm đưa Công Phượng trở về Việt Nam để thi đấu đều chân hơn, cống hiến cho đội tuyển nhiều hơn.

Với sự chuẩn bị chu đáo của TP HCM, việc Công Phượng về đây tôi rất mừng cho cậu ấy. Thực ra tôi mừng cho Công Phượng hơn là TP HCM bởi TP HCM có nhiều phương án khác về chuyên môn. Còn Công Phượng, một người long đong nhiều năm rồi, hết đi Nhật Bản Hàn Quốc rồi Bỉ cũng không đạt được thành công.

Ở độ tuổi 25 là lúc không nên muộn hơn với Công Phượng, anh ấy còn những năng lượng, phấn đấu bắt nhịp để quay trở lại quỹ đạo và để anh ấy thấy rằng Việt Nam vẫn là nơi phù hợp hơn để thi đấu lâu dài".

BLV Quang Huy vui mừng Công Phượng về TP. HCM
BLV Quang Huy tin Công Phượng sẽ tỏa sáng ở TP. HCM 

Trong khi đó, BLV Quang Tùng, cho rằng Công Phượng sẽ đối diện với không ít thách thức với lần về nước chơi bóng lần này. "Lần trở lại này là thách thức không nhỏ. Công Phượng giành những chiến tích ở V-League với những đội bóng nuôi nấng anh ấy, anh được đặt ở vị trí trung tâm.

Khi về TP HCM thì hệ thống như thế nào, có xoay quanh anh ấy hay không. Anh ấy chơi ở vị trí khác, phần nào tạo ra ảnh hưởng là ĐTQG. Tuy nhiên ở đội tuyển HLV Park sử dụng một cách khôn ngoan. Đến gần đây phong độ không cao thì bắt đầu xuất hiện những vấn đề.

Có Ronaldo (Phi Sơn) và Messi (Công Phượng) trong đội hình thì liệu ai sẽ là nhân vật chính, sử dụng Công Phượng như thế nào là bài toán không dễ với thầy Chung".

Hiện tại Công Phượng và đồng đội tại TP HCM đang tập tại Vũng Tàu để chuẩn bị cho trận đấu gặp Yangon United tại AFC Cup ngày 11/2 tới đây.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN