Thứ sáu, 29/03/2024 | 19:45
RSS

Bị phụ bạc, thuê sát thủ bắn người tình

Thứ năm, 24/11/2016, 19:55 (GMT+7)

Cho rằng đã giúp "chồng" xây dựng sự nghiệp thành công nhưng lại bị đối xử tệ bạc, người đàn bà quê gốc Hải Phòng đã thuê sát thủ bắn người tình nhằm thủ tiêu.

Liên quan đến vụ án thuê sát thủ bắn người tình xảy ra trên địa bàn vào tháng 6/2016, cơ quan CSĐT CA tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết trên Vietnamnet, đơn vị này đã hoàn tất điều tra, chuyển chồ sơ sang VKSND tỉnh đề nghị truy tố Hoàng Thị Ngọc Lan (SN 1970, quê Hải Phòng, trú tại Q.7, TP.HCM), Nguyễn Văn Toàn (SN 1984), Trần Hữu Thịnh (SN 1984, cùng trú tại quận Ngô Quyền, Hải Phòng) về hành vi “Giết người”.

Ngoài ra, các đối tượng Toàn, Thịnh bị đề nghị truy tố thêm về tội “tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép”.

thuê sát thủ bắn người tình ở Bà Rịa Vũng Tàu

Người phụ nữ thuê sát thủ bắn người tình

Theo hồ sơ vụ án, trước khi chung sống với ông Phạm Đức Thịnh (SN 1973, huyện Tân Thành, Bà Rịa -Vũng Tàu), Lan đã  có 2 đời chồng. Người chồng đầu tiên là “tay chân” của Dung Hà (nữ giang hồ khét tiếng Hải Phòng đã bị bắn chết) nên Lan có nhiều mối quan hệ với giới giang hồ.

Sống với người chồng đầu 1 thời gian thì 2 người ly hôn, Lan đưa 2 con vào TP.HCM sinh sống, lập nghiệp. Tại đây, Lan đã yêu và cưới người chồng thứ 2 làm nghề lái tàu và có chung 1 đứa con. Tuy nhiên, do có nhiều mâu thuẫn nên cuộc hôn nhân này cũng nhanh chóng kết thúc.

Do có quen biết với ông Phạm Đức Thịnh từ trước, nên khoảng năm 2008, khi ông Thịnh vỡ nợ phải bỏ trốn vào Sài Gòn, 2 người đã liên lạc. Với mối quan hệ rộng trong giới giang hồ, Lan nhiều lần giải vây cho ông Thịnh khi bị con nợ truy tìm.

Người phụ nữ này còn đứng ra thành lập công ty cho ông Thịnh với số vốn 300 triệu đồng. Được người tình góp vốn lẫn góp sức, công ty ông Thịnh ngày càng phất, chẳng mấy chốc số vố. đã lên tới vài chục tỷ đồng.

thuê sát thủ bắn người tình do Lan và 2 đối tượng gây ra

Các đối tượng Lan, Thịnh, Toàn

Tuy nhiên, khi đã có chỗ đứng trong thương trường, ông Thịnh lại tìm cách hất bỏ người tình ra khỏi công ty. Trước mặt mọi người, ông vẫn “diễn” cảnh gia đình hạnh phúc, nhưng đằng sau lại đánh đập “vợ” mình không thương tiếc.

Lan mang những “ấm ức” này kể với Trần Hữu Thịnh, 1 người “cháu” xã hội nghe. Ngay sau đó, Thịnh đã bay vào TP.HCM để cùng Lan bàn cách thủ tiêu nhân tình. Nhận 15 triệu đồng từ “cô”, Thịnh rủ thêm Nguyễn Văn Toàn cùng tham gia.

thuê sát thủ bắn người tình hiện trường vụ án

Hiện trường vụ án thuê sát thủ bắn người tình

Sáng 26/6, được Lan “mật báo” ông Phạm Đức Thịnh đang có mặt tại 1 công trình xây dựng thuộc xã Tân Hòa (huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Toàn chở Trần Hữu Thịnh tới.

Khi gặp người tình của “cô” mình, Trần Hữu Thịnh đã rút súng K54 bắn ông Thịnh 2 phát súng vào cổ và tay khiến ông này gục xuống. Nghĩ ông Thịnh đã tử vong, Trần Hữu Thịnh và Toàn quay về TP.HCM, sau đó cùng trốn ra Bắc nhằm tránh sự truy đuổi của công an.

Ông Thịnh được đưa vào viện cấp cứu kịp thời nên giữ được mạng sống. Biết người tình chưa chết, Lan tỏ ra thất vọng nhưng vẫn giả vờ tỏ ra lo lắng, quan tâm chăm sóc ông Thịnh để tránh bị nghi ngờ.

Sau 1 tháng điều tra, biết không thể chối tội, Lan đã khai nhận mình là chủ mưu thuê giang hồ bắn người tình. Hai đối tượng Hữu Thịnh và Toàn bị bắt giữ ngay sau đó.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus