Thứ bảy, 20/04/2024 | 15:58
RSS

Nổi lòng tham, khênh cả tủ thờ của nhà người tình đem đi bán

Thứ tư, 23/11/2016, 17:46 (GMT+7)

Biết nhà người tình có bộ tủ thờ gỗ cẩn xà cừ và bộ lư đồng trị giá hơn khoảng 160 triệu đồng, người đàn bà tham lam đã thuê xe ô tô đến khênh trộm đem đi bán.

Ngày 23/11, Công an huyện Thủ Thừa (tỉnh Long An) cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can Huỳnh Thị Đớm (53 tuổi, trú tại xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa) về tội trộm cắp tài sản Nạn nhân chính là người tình của bà ta.

Theo hồ sơ, bà Đớm ly dị chồng cách đây gần 2 năm, sau đó dọn về chung sống như vợ chồng với H.V.H (SN 1959) tại xã Phú Mỹ. Ông H. thường đóng cửa đi làm cả ngày ở nhà máy xay xát, tối đến bà Đởm sang nấu ăn cho người tình và ngủ lại đó.

tủ thờ gỗ cẩn xà cừ bị người tình đánh cắp

Chân dung người đàn bà thuê xe đến lấy trộm chiếc thủ thờ gỗ cẩn xà cừ của người tình.

Đầu tháng 10, con gái ông H. mua cho cha tủ gỗ cẩn xà cừ trị giá khoảng 123 triệu đồng, 1 bộ lư đồng trị giá hơn 38 triệu đồng. Do cần tiền tiêu xài nên bà Đớm đã nổi lòng tham, nuôi ý định lấy trộm số tài sản trên đem đi bán.

Lợi dụng lúc người tình đi làm, sáng ngày 12/11, bà Đớm đến phường 3, TP.Tân An, tìm gặp 1 người xe ôm (không rõ lai lịch) nhờ người này thuê 2 chiếc ô tô đến để chuyển đồ. Chiều cùng ngày, khi xe ô tô đến, bà Đớm thuê người khênh chiếc tủ thờ lên chiếc xe tải, bộ lư đồng đưa lên xe ô tô 7 chỗ. Sau đó bà chở số chiếc tủ thờ đến nhà 1 người quen để gửi . Bộ lư đồng bà ta chở lên TP.HCM bán được 8 triệu đồng.

tủ thờ gỗ cẩn xà cừ trị giá hơn 120 triệu

Tủ thờ gỗ cần xà cừ trị giá hơn 120 triệu bị người tình đánh cắp. Ảnh minh họa

Phát hiện bị mất trộm, ông H. đã làm đơn trình báo công an. Qua điều tra, khám nghiệm hiện trường, Công an huyện Thủ Thừa đã nhanh chóng xác định bà Đớm là nghi phạm trộm cắp tài sản. Biết không thể chối tội, người phụ nữ này đã thú nhận mình là chủ mưu lấy trộm bộ tủ thờ gỗ cẩn xà cừ và bộ lư đồng trị giá hơn 150 triệu của người tình.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus