Thứ năm, 25/04/2024 | 23:27
RSS

Bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tin sai về vụ Đường Nhuệ

Thứ năm, 23/04/2020, 20:27 (GMT+7)

Trên Facebook của một cá nhân có đăng tải bài viết với nội dung “Vụ án Đường Nhuệ, khởi tố 1 loạt cán bộ Thái Bình” nội dung thông tin kết quả điều tra...


Đ.V.H tại cơ quan công an. Ảnh: Báo kinh tế đô thị

Ngày 23/4, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết trên báo Kinh tế đô thị vừa xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng với chủ tài khoản là Đ.V.H (SN 1985 trú tại thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà về hành vi đăng tin sai sự thật vụ Đường "Nhuệ" ở Thái Bình.

Được biết ngày 16/4, trên Facebook của một cá nhân có đăng tải bài viết với nội dung “Vụ án Đường Nhuệ khởi tố 1 loạt cán bộ Thái Bình” nội dung thông tin kết quả điều tra đối với 2 vợ chồng Nguyễn Xuân Đường và Nguyễn Thị Dương.

Phần bình luận của tài khoản Facebook K.T.T bình luận: "Ông Phạm Văn Hiệp - Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình (bị can bị khởi tố) là con trai ông Phạm Văn Thịnh - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình”.

Công an tỉnh Quảng Ninh đã triệu tập chủ tài khoản Facebook K.T.T là Đ.V.H lao động tự do. Tại đây H thừa nhận đã đăng thông tin sai sự thật, nhận thức về hành vi vi phạm pháp luật tự giác xóa bỏ thông tin đăng sai trên mạng xã hội

Cơ quan công an tiến hành xử phạt hành chính đối với H. số tiền là 7,5 triệu đồng.

Cũng theo báo Hà Nội Mới, ngày 23/4, Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với một nam thanh niên có hành vi xúc phạm lực lượng Công an nhân dân trên mạng xã hội.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Thạch Thất phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải bài viết có nội dung bôi nhọ, xúc phạm uy tín, danh dự của lực lượng Công an nhân dân.

Ngày 21/4, Đội An ninh, Công an huyện Thạch Thất phối hợp với Công an xã Bình Phú (huyện Thạch Thất) triệu tập và làm việc với chủ tài khoản Facebook trên là C.M.T (sinh năm 1999, trú tại xã Bình Phú).

Tại cơ quan công an, C.M.T đã thừa nhận việc đăng tải bài viết có nội dung xúc phạm lực lượng công an, đồng thời nhận thức được hành vi vi phạm của mình. Nam thanh niên này đã xóa bài viết và cam kết không tái phạm.

Khải Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN