Thứ bảy, 27/04/2024 | 02:01
RSS

Bị can ma túy treo cổ tự sát tại phòng buồng giam ở Bắc Kạn

Thứ tư, 19/08/2020, 10:48 (GMT+7)

Cán bộ quản giáo Công an tỉnh Bắc Kạn phát hiện bị can vận chuyển ma túy treo cổ tại phòng buồng giam.

Sự kiện:
Bắc Kạn

Bị can ma túy treo cổ tại phòng buồng giam ở Bắc Kạn

Già Bá Mài thời điểm bị bắt. Ảnh: Công an Bắc Kạn

Công an tỉnh Bắc Kạn cho PLO biết có một trường hợp tự tử trong tư thế thế thắt cổ trong trại tạm giam của đơn vị này.

Theo đó, khoảng 6h30 ngày 18/8, cán bộ quản giáo phát hiện Già Bá Mài (28 tuổi, trú Nghệ An) tự tử bằng hình thức thắt cổ tại buồng giam số 8, nhà B.

Ngay sau đó, cán bộ trại tạm giam đã sơ cứu và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn. Tuy nhiên đến 7h30' cùng ngày, Mài đã tử vong.

Sau khi xảy ra sự việc, Công an tỉnh đang phối hợp với các ngành chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi, điều tra làm rõ; đồng thời thông báo gia đình bị can biết.

Được biết trên Báo Lao Động, Mài bị can trong vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy. Ngày 19/12/2019, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tỉnh Bắc Kạn phát hiện, bắt quả tang Mài cùng đồng bọn vận chuyển 55 bánh heroin tại phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn.

Đến ngày 23/12/2019, Công an tỉnh Bắc Kạn ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, quyết định tạm giam Mài về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.  Ngày 16/4, Công an tỉnh Bắc Kạn đã ra bản kết luận điều tra đề nghị truy tố bị can Mài. 

Ngày 3/6, Viện KSND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành cáo trạng, chuyển TAND cùng cấp xét xử. Theo lịch, ngày 26/8 tới, TAND tỉnh Bắc Kạn sẽ đưa vụ án ra xét xử.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN