Thứ sáu, 19/04/2024 | 22:59
RSS

Xét xử lưu động phạm nhân trốn trại ngay tại trại giam Đồng Sơn

Thứ hai, 08/06/2020, 15:01 (GMT+7)

Đang chấp hành án phạt tù tại Trại giam Đồng Sơn (TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) về tội hiếp dâm trẻ em, Vi Thanh Ký (SN 1991, quê huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) đã trốn trại.

Ngày 8/6, TAND TP Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) cho báo Tổ quốc biết vừa đưa ra xét xử vụ án hình sự, tuyên phạt bị cáo Vi Thanh Ký (SN 1991, quê huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) 12 tháng tù giam về tội Trốn khỏi nơi giam giữ. Trước đó, Ký là phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại Trại giam Đồng Sơn (TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) về tội hiếp dâm trẻ em. 

Nhằm nâng cao chất lượng tuyên truyền phổ biến, giáo dục ý thức chấp hành của các phạm nhân đang thi hành án, bị cáo Vi Thanh Ký bị xét xử ngay tại trại giam Đồng Sơn với sự tham gia của hơn 200 phạm nhân đang chấp hành án.

Xử án kẻ hiếp dâm trốn trại giam công khai cho 200 phạm nhân xem
Hình ảnh phiên xử Vi Thanh Ký. Ảnh: Dân Trí

Theo cáo trạng mà NLĐ đăng tải, khoảng 9 giờ ngày 3/2, Vi Thanh Ký là phạm nhân đang chấp hành hình phạt 7 năm 6 tháng tù về tội "Hiếp dâm trẻ em" tại Đội 19 - Phân trại số 2 - Trại giam Đồng Sơn, khi được đưa đi lao động tại lò gạch trong khuôn viên Trại giam Đồng Sơn, Ký nảy sinh ý định trốn trại.

Khoảng 10 giờ cùng ngày, Ký quan sát thấy các cán bộ quản giáo sơ hở trong việc quản lý nên đã chạy về phía hàng rào dây thép gai, chui qua hàng rào và bơi qua hồ chứa nước Đồng Sơn rồi trốn vào rừng tràm của Lâm trường Đồng Hới.

Đến ngày 4/2, Ký vượt qua khu nghĩa địa để lên đường Hồ Chí Minh tìm cách bắt xe về Nghệ An thì bị cán bộ Trại giam Đồng Sơn bắt giữ đưa về lại nơi giam giữ.

HĐXX đã tuyên phạt Vi Thanh Ký 12 tháng tù về tội “Trốn khỏi nơi giam giữ”. Tổng hợp với hình phạt tù về tội “Hiếp dâm trẻ em” mà bị cáo đang thi hành án, Vi Thanh Ký phải chấp hành hình phạt chung là 7 năm 13 ngày, Dân Trí đưa tin.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN