Thứ sáu, 26/04/2024 | 12:24
RSS

Bí ẩn sức mạnh tên lửa Triều Tiên vừa phóng gần biên giới Trung Quốc giữa lúc căng thẳng

Thứ ba, 04/07/2017, 09:39 (GMT+7)

Vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên diễn ra ngày 4/7, chỉ một ngày sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố sở hữu tên lửa có thể tấn công bất kỳ mục tiêu nào trên Trái Đất với vận tốc và độ chính xác cao.

Triều Tiên sáng nay 4/7 vừa phóng một tên lửa đạn đạo từ một tỉnh gần biên giới với Trung Quốc Yonhap dẫn nguồn tin từ quân đội Hàn Quốc cho biết.

“Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo chưa xác định về vùng biển phía đông từ khu vực Banghyon, tỉnh North Pyongan, khoảng 9h40 sáng nay”, Hội đồng tham mưu trưởng Hàn Quốc cho biết.

Hiện chưa có thông tin về loại tên lửa vừa được Triều Tiên phóng đi. Tuy nhiên, theo ước tính của JCS, tên lửa có tầm xa khoảng "hàng trăm km. Theo nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản tên lửa Triều Tiên bay trong khoảng 40 phút và có thể đã rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của nước này.

Tên lửa Triều Tiên rời bệ phóng trong một lần thử trước đây. Ảnh: KCNA

Tên lửa Triều Tiên rời bệ phóng trong một lần thử trước đây. Ảnh: KCNA

Bình Nhưỡng được cho là đang tập trung phát triển các tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) gắn đầu đạn hạt nhân với khả năng tấn công lục địa Mỹ Nước này đã tiến hành 5 vụ thử hạt nhân từ năm 2006 đến nay và khoảng 30 vụ phóng thử tên lửa đạn đạo trong năm 2016.

Trước đó, Đại sứ Trung Quốc Lưu Kết Nhất ngày 3/7 nhấn mạnh trong một cuộc họp báo rằng căng thẳng liên quan đến Triều Tiên đang ở mức cao và cần phải được hạ nhiệt. "Nếu cứ tiếp tục, sớm muộn gì nó cũng sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát và hậu quả sẽ rất thảm khốc", Yonhap dẫn lời ông Lưu.

 Loại tên lửa đạn đạo mới nhất Triều Tiên trong lễ duyệt binh ngày 15/4. Ảnh: CNN

 Loại tên lửa đạn đạo mới nhất Triều Tiên trong lễ duyệt binh ngày 15/4. Ảnh: CNN

Bên cạnh đó, Đại sứ Trung Quốc hối thúc các nước liên quan nối lại đàm phán với Triều Tiên càng sớm càng tốt, đồng thời lưu ý rằng "Trung Quốc không thể đợi quá lâu".

Trong thời gian qua, Mỹ đã yêu cầu Trung Quốc gia tăng áp lực tối đa lên Triều Tiên nhằm buộc Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa.

Tuy nhiên, Washington được cho là đã mất kiên nhẫn và có nhiều quyết định được xem là để "nhắc nhở" Bắc Kinh, như liệt Ngân hàng Đan Đông vào danh sách đen, phê chuẩn thỏa thuận bán vũ khí cho Đài Loan và phê bình tình trạng nhân quyền tại Trung Quốc.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.