Khoai lang từ lâu được biết đến là loại thực phẩm rất tốt cho sức khỏe nhưng có phải ai ăn cũng tốt và người bệnh thận có nên ăn khoai lang hay không? Hãy cùng tìm câu trả lời dưới đây.
Ngải cứu không chỉ được dùng để chế biến món ăn mà còn là vị thuốc quý chữa rất nhiều bệnh. Tuy nhiên, những người dưới đây không nên ăn ngải cứu kẻo nguy hại cho sức khỏe.
Bệnh sởi tiến triển nặng ở những trẻ có tình trạng dinh dưỡng kém, đặc biệt là trẻ thiếu vitamin A, trẻ suy dinh dưỡng hoặc có hệ thống miễn dịch suy giảm.
Hóc xương là tai nạn rất thường gặp trong ăn uống, và nó có thể gây ra biến chứng rất nguy hiểm, thậm chí mất mạng nếu cứ nuốt “đủ thứ” để chữa hóc xương theo lời truyền miệng.
Chế độ dinh dưỡng vô cùng quan trọng trong dự phòng và hỗ trợ điều trị bệnh sởi để giúp cơ thể tăng sức đề kháng chống lại tác nhân gây bệnh, giảm nguy cơ mắc các biến chứng hay giảm nhẹ biến chứng khi đã mắc.
Nấm miệng (dân gian gọi là tưa lưỡi) rất dễ gặp ở trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và cũng dễ chữa. Nhưng chỉ vì sai lầm nhỏ, từ một bệnh nhẹ, trẻ đã phải gánh hậu quả nặng nề.
Rất ít người biết rằng, lá lốt còn là cây thuốc có công dụng chữa nhiều thứ bệnh dân gian như đau nhức xương khớp, đau bụng nhiễm lạnh, ra nhiều mồ hôi tay chân, phù thũng, tổ đỉa, sưng đau đầu gối, mụn nhọt lâu ngày…
Gia đình tưởng chừng phải chuẩn bị hậu sự khi nữ nhà báo Cẩm Bào bị ung thư vú di căn xương chậu. Thế nhưng, bằng tình yêu vô bờ bến của chồng con và nguyên tắc sống sạch sẽ, điều kỳ diệu đã đến với chị.
Khi sinh mổ, nhiều gia đình thường đợi sản phụ “xì hơi” rồi mới cho ăn uống. Tuy nhiên, theo Tiến sĩ Nguyễn Huy Bạo, kể cả khi chưa "xì hơi", sản phụ vẫn có thể ăn cháo loãng để tránh kiệt sức.
Thấy con mới 22 tháng tuổi nhưng đã có ngực như thiếu nữ dậy thì, chị Lan Anh tá hỏa đưa con đến bệnh viện thì được chẩn đoán là phì đại tuyến vú. Nguyên nhân chính là bé đã "ăn" thuốc tránh thai cùng mẹ.