Thứ năm, 28/03/2024 | 22:59
RSS

Bé gái 10 tuổi bị u buồng trứng xoắn cảnh báo cha mẹ về những cơn đau bụng của trẻ

Thứ tư, 11/04/2018, 19:56 (GMT+7)

Nhiều ca bệnh bị bỏ qua do cha mẹ không nghĩ rằng trẻ em cũng mắc u buồng trứng. Ở các bé gái, một số trường hợp, u nang buồng trứng phát triển rất lớn, xuất huyết sau đó xoắn hoặc vỡ ra có thể gây nguy hiểm tính mạng.

Thông tin từ bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận một trường hợp bé gái còn nhỏ tuổi đã bị u buồng trứng xoắn, rất may gia đình đã đưa bé đi viện kịp thời.

Bệnh nhân là bé gái 10 ở Bình Dương. Trước đó, chiều ngày 06/4, khi thấy bé đột ngột đau bụng âm ỉ hạ vị, nôn ói, không sốt, người nhà lập tức đưa bé đến khám tại bệnh viện Nhi Đồng 2.

Tại đây, bé được các bác sĩ khoa Ngoại thăm khám, ghi nhận ở vùng bụng dưới của bé có 1 khối đường kính khoảng 5cm sờ đau, siêu âm bụng nghi em có khối u ở buồng trứng, kết hợp kinh nghiệm lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán bé bị u buồng trứng xoắn cần phải phẫu thuật khẩn cấp.

Sau khi làm các xét nghiệm tiền phẫu cần thiết bé được phẫu thuật nội soi ổ bụng khẩn. Kết quả phẫu thuật ghi nhận khối u buồng trái trứng kích thước 7x5 cm, mật độ hỗn hợp, xoắn 2 vòng cùng chiều kim đồng hồ, mô buồng trứng tím nhẹ do thiếu máu nuôi, mô tai vòi phù nề 

Phẫu thuật viên tiến hành tháo xoắn buồng trứng chứa u, sau tháo mô buồng trứng hồng trở lại, sau đó u buồng trứng được cắt đi, bảo tồn buồng trứng và tai vòi.

May mắn cho bé gái được người nhà cho đến khám bệnh sớm, ekip bác sĩ phẫu thuật kịp thời nên có thể bảo tồn buồng trứng.

bé gái 10 tuổi bi u buồng trứng xoắn
Hình ảnh nội soi u buồng trứng xoắn ở bé gái. Ảnh: BVCC

Trước đây, tại bệnh viện Nhi Đồng 2 có gặp một số trường hợp đáng tiếc do bệnh nhân đến trể, khi mổ buồng trứng và tai vòi đã hoại tử hoàn toàn. Do đó, các bậc phụ huynh nên hết sức cảnh giác trước những cơn đau bụng ở trẻ em.

Hiện nay chưa có thống kê về số lượng trẻ bị u buồng trứng tại Việt Nam Nhưng theo tài liệu, trên thế giới u nang buồng trứng không phải chỉ xuất hiện ở phụ nữ trưởng thành mà còn gặp ở trẻ em.

Nếu như ở người lớn, 80% trường hợp u buồng trứng là ung thư (bướu ác biểu mô) thì ở trẻ em, tỷ lệ này chiếm 30%.

Tuy nhiên, có một thực tế, nhiều ca bệnh bị bỏ qua do người lớn không nghĩ rằng trẻ em cũng mắc u buồng trứng.

Trên thực tế, u buồng trứng là loại bệnh thường gặp ở nữ giới, đặc biệt là người trưởng thành. Bệnh tuy ít gặp ở các bé gái nhưng có thể xảy ra ở bất kỳ lứa tuổi nào. Cho đến nay, nguyên nhân gây u buồng trứng ở trẻ vẫn chưa được xác định.

Mặc dù vậy nhiều nghiên cứu cho thấy, u buồng trứng ở trẻ em thường có nguồn gốc từ tế bào mầm (G.C.T. - gonadal germ cell tumors), 75% là lành tính. Bệnh có thể gặp ở bất kỳ độ tuổi nào.

U buồng trứng thường không có dấu hiệu điển hình. Hầu hết các bé gái được phát hiện bệnh khi nhập viện do đau bụng đột ngột, kèm theo nôn ói và có khối u ở vùng hạ vị (dưới rốn).

Sở dĩ bệnh khó phát hiện do ở giai đoạn đầu bé chỉ đau bụng lâm râm dưới vùng rốn nên nhiều bố mẹ chủ quan, không để ý.

Đa số các trường hợp vào viện cấp cứu khi bé đã có biểu hiện đau bụng đột ngột, kèm theo nôn và có khối u ở hạ vị.

Đặc biệt, có những trường hợp u quá to gây chèn ép các cơ quan xung quanh ổ bụng dẫn đến xuất hiện các triệu chứng như khó tiểu, táo bón…

Ở các bé gái, một số trường hợp, u nang buồng trứng phát triển rất lớn, xuất huyết sau đó xoắn hoặc vỡ ra có thể gây nguy hiểm tính mạng.

Điều trị u buồng trứng không nên bỏ lỡ thời gian, nhất là với trẻ gái để giúp các em sớm chữa được bệnh, giảm ảnh hưởng đến khả năng sinh sản và hạnh phúc sau này.


Xem thêm Clip: Cảnh báo: Bé qua đời chỉ vì một hành động thiếu hiểu biết của mẹ

Lê Khanh
Theo Đời sống Plus/GĐVN