Thứ sáu, 29/03/2024 | 06:07
RSS

Bé gái tử vong sau khi bị tiêm nhầm kali: Kết luận khiến gia đình bức xúc

Thứ năm, 29/03/2018, 21:33 (GMT+7)

Kết luận giám định của Cơ quan Cảnh sát điều tra khiến mẹ của bé gái 8 tuổi vô cùng bức xúc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Đông Anh) đã có kết luận về nguyên nhân khiến bé Nguyễn Hoàng T. (8 tháng tuổi), trú tại thôn Lai Xá, xã Mai Lâm tử vong sau khi bị tiêm nhầm kali, theo thông tin trên Tri thức trực tuyến.

Theo kết luận giám định số 180/CQĐT- ĐTTH gửi đến gia đình chị Trịnh Thanh Hải (SN 1984) là mẹ đẻ cháu T., bé gái bị suy đa tạng.

Chị Hải vô cùng bức xúc với bản kết luận này, chị cho biết: “Bản kết luận này không hợp lý vì nguyên nhân dẫn đến cái chết của con là suy đa tạng. Phía Bệnh viện Đa khoa Đông Anh cũng đã thừa nhận do tiêm nhầm thuốc nhưng trong bản kết luận giám định này lại không đưa vào nguyên nhân làm sao dẫn đến suy đa tạng”.

Ngày 23/1/2018, bé Nguyễn Hoàng T. tử vong do viêm màng não mủ, nhiễm khuẩn huyết trên nền tim bẩm sinh thông liên thất, theo thông tin trên Vietnamnet.

Bé gái tử vong sau khi bị tiêm nhầm kali: Kết luận khiến bức xúc
Bệnh viện Đa khoa Đông Anh (Hà Nội). Ảnh: Tri thức trực tuyến

Chị Hải - mẹ của bé cho rằng trong việc này, sai sót là cả ekip chứ không riêng 1 điều dưỡng nên đã mời luật sư cùng vào cuộc để hoàn tất các thủ tục khởi kiện BV Đa khoa Đông Anh.

Trước đó vào chiều 15/1, bé T. được BS BV đa khoa Đông Anh chỉ định cho uống 1/2 ống Kaliclorid 10% và theo dõi toàn trạng nhiệt độ, dấu hiệu mất nước, chướng bụng. Tuy nhiên, thay vì cho bệnh nhi uống, điều dưỡng Hoàng Thu Trang lại tiêm Kaliclorid qua đường tĩnh mạch cho cháu bé.

Sau ít phút, cháu bé tím tái, tim đập nhanh, người co cứng và được chuyển đến cấp cứu tại BV Xanh Pôn. Sau 5 ngày điều trị tại đây, bé được chuyển tiếp đến BV Nhi TƯ, tuy nhiên diễn tiến ngày càng nặng.

Theo thông tin trên VnExpress, Hội đồng chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Đông Anh kết luận rằng, điều dưỡng đã thực hiện sai quy trình chuyên môn trong sử dụng thuốc, bệnh nhi được chỉ định dùng kali đường uống nhưng lại tiêm tĩnh mạch. Điều dưỡng này đã bị đình chỉ công tác 30 ngày.

Xem thêm clip: Hà Nội - Nhiều khu chung cư chưa có bảo hiểm cháy nổ?

T.N (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN