Thứ sáu, 19/04/2024 | 23:36
RSS

Vụ 'xẻ thịt' bò chính sách: Hé lộ nhiều chuyện bất ngờ!

Thứ năm, 29/03/2018, 17:10 (GMT+7)

Trước thông tin xôn xao về việc cán bộ và người nhà 'xẻ thịt' bò chính sách, những hộ dân nhận 5 con bò giống được hỗ trợ chăn nuôi đã thừa nhận bán bò vì sợ chết.

Cán bộ 'xẻ thịt' bò chính sách: Hộ dân nhận sai, sợ bò chết nên mang bán
Một trong 10 con bò giống được cấp cho các hộ dân. Ảnh pháp luật TP. HCM

Sợ bò chết nên... đem bán

Ngày 29/3, ông Nguyễn Xuân Trường, Chủ tịch UBND xã Triệu Độ (huyện Triệu Phong, Quảng Trị), cho biết trên Pháp luật TP. HCM, chính quyền địa phương đã có buổi làm việc với 5 hộ dân bán 5 con bò giống được hỗ trợ chăn nuôi nông hộ theo Quyết định 27/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị.

Theo ông Trường, tại buổi làm việc 5 hộ dân đã nhận sai và cho biết khi đưa về địa phương những con bò này không thích nghi, sợ bò chết nên họ đã bán nhằm lấy lại 4 triệu tiền đối ứng. Đồng thời, các hộ dân đồng ý trả lại số tiền 14 triệu đồng nếu nhà nước yêu cầu nhưng thú nhận là rất khó khăn vì số tiền lớn.

Sáng cùng ngày, nguồn tin từ Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Triệu Phong cho biết vẫn đang kiểm tra vụ việc.

Trước đó, người dân xã Triệu Độ bức xúc việc chính quyền địa phương đã ưu ái cấp bò giống chính sách cho cán bộ và người thân. Điều đáng nói, 5 trong số 10 con bò giống đã bị những người này đem bán cho lò mổ giết thịt trái với quy định mà UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành trước đó.

Theo ông Trường, 10 con bò giống đã cấp cho các hộ dân thôn Gia Độ, An Mỹ vào cuối năm 2017, không nằm trong kế hoạch đăng ký của xã Triệu Độ. Số bò giống này do các xã khác trên địa bàn huyện Triệu Phong đăng ký qua Quyết định số 27-2016/QĐ-UBND về chính sách hỗ trợ chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-2010, mỗi con trị giá 18 triệu đồng, người dân đối ứng 4 triệu, còn 14 triệu Nhà nước hỗ trợ, báo Người lao động đưa tin.

Đa số người nhận bò là... người nhà cán bộ

Qua tìm hiểu được biết, trong số những người nhận bò giống mà UBND xã Triệu Độ cấp phát có em họ của Bí thư Đảng ủy xã Triệu Độ, anh ruột phó chủ tịch xã, cán bộ Văn phòng UBND xã, anh ruột của trưởng công an xã, em của cán bộ nông nghiệp…

Theo ông Hồ Văn D. (trú thôn Gia Độ), trong năm 2017 ông đã đăng ký lên UBND xã Triệu Độ để xin được hỗ trợ bò giống chăn nuôi nhưng không được cấp. Tuy nhiên, một thời gian sau ông Dần thấy nhiều cán bộ xã và người nhà cán bộ dắt bò giống về, khi hỏi thì ông Dần được biết số bò giống này là do xã Triệu Độ cấp phát. 

Trước việc những hộ nhận bò giống đa số là cán bộ hoặc người nhà cán bộ xã Triệu Độ, ông Trường nói rằng ông Hồng, Phó Chủ tịch UBND xã Triệu Độ, đã thông báo cho một vài trưởng thôn nhưng không ai nhận nên UBND xã phát cho những hộ chăn nuôi ở trên. Ông Trường thừa nhận, do thời gian đăng ký, nộp tiền nhận bò giống quá gấp nên UBND xã thực hiện chưa đúng quy trình và thông tin chính thống đến người dân không đầy đủ.


Xem thêm: Sa Pa, Ô Quy Hồ, Bắc Hà... Rét đậm kéo dài, cả Tây Bắc thành một "đám tang" trâu, bò

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN