Đau bụng quanh rốn có thể là dấu hiệu viêm đại tràng, ngộ độc, thậm chí là viêm ruột thừa cần đi cấp cứu gấp. Nhận biết các triệu chứng kèm theo để biết cách xử lý sớm.
Sáng 4/10, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, nước ta đã chữa khỏi cho 1.020/1.096 bệnh nhân Covid-19, hiện chỉ còn 41 bệnh nhân đang tiếp tục điều trị.
Một tuần sau khi tiêm chất làm đầy xóa nếp nhăn, cô gái bị liệt nửa mặt, phần miệng bên trái méo xệch, lông mày nhíu lại, không thể nhai hoặc uống một cách bình thường.
Bé có biểu hiện viêm loét kèm bong tróc da quanh miệng, mắt, tấy đỏ vùng cổ và bẹn. Trẻ được mẹ tắm nước lá, đắp thuốc theo kinh nghiệm dân gian nhưng tình trạng trên ngày càng nặng.
Trò đùa tưởng như vô hại của bạn học cùng lớp khiến nam sinh nhập viện điều trị trong tình trạng đau và chảy máu nhiều vùng mông, tổn thương tầng sinh môn.
Tối ngày 2/10, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 cho biết, Việt Nam ghi nhận thêm 1 ca mắc Covid-19 mới về từ Nhật Bản, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.
Đau đầu, choáng váng trong một thời gian dài nên bé gái được người nhà đưa đến bệnh viện khám. Kết quả phát hiện có 1 khối cản quang ở trong xoang hàm bên phải.
Sử dụng điện thoại khi đi vệ sinh là thói quen của không ít người, đặc biệt là các bạn trẻ. Tuy nhiên, thói quen này lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ bệnh tật, trong đó có bệnh trĩ.
Mới đây, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vừa tiếp nhận điều trị cho một bệnh nhi bị bệnh giang mai bẩm sinh khi vừa chào đời. Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng suy dinh dưỡng, viêm nhiễm tay chân với thể trạng non yếu.