Thứ sáu, 26/04/2024 | 07:29
RSS

Bị súng cướp cò trong lúc đi săn, người đàn ông trúng đạn nguy kịch

Thứ hai, 23/11/2020, 09:08 (GMT+7)

Người đàn ông bị súng cướp cò, viên đạn bắn trúng đầu khiến nạn nhân bị thương nặng và bất tỉnh, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Người đàn ông nguy kịch do bị súng cướp cò trong lúc đi săn

Ảnh minh họa

Nạn nhân là anh Huỳnh Văn H. (31 tuổi, ngụ huyện Tân Hưng, tỉnh Long An). Được biết, trước đó anh Nguyễn Hữu Th. (26 tuổi) cùng anh H. cầm súng bắn đạn chì tự chế vào rừng tràm (tại ấp 1, xã Thạnh Hưng) để săn cò.

Trong lúc săn, anh Th. dùng súng bắn trúng một con cò và anh H. chạy đến nhặt. Lúc này, anh Th. không may trượt chân té ngã để súng cướp cò bắn trúng anh H.. Viên đạn găm vào đầu khiến nạn nhân bị thương nặng và bất tỉnh.

Thời điểm xảy ra vụ việc, anh H. đứng cách Th. khoảng 5 m. Ngay sau đó, anh H. được người thân đưa đến Trung tâm Y tế huyện Tân Hưng cấp cứu và tiếp tục đưa lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), điều trị trong tình trạng nguy kịch.

Mới đây, vụ việc súng cướp cò tương tự cũng xảy ra khiến một người phụ nữ bị thương. thông tin từ Công an tỉnh An Giang thông tin về việc người phụ nữ trúng đạn cao su khi tổ liên ngành bắt thuốc lá lậu ở xã Tân Lập, huyện Tịnh Biên.

Cụ thể, trưa 1/11, tổ liên ngành đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả do đại úy Lê Văn Hải làm tổ trưởng phát hiện 475 cây thuốc lá lậu dưới sàn nhà bà Nguyễn Thị Thùy Trang (ở ấp Tân Định, ở xã Tân Lập, huyện Tịnh Biên).

Thời điểm trên, nhiều người dân đến theo dõi vụ việc. Trong lúc làm nhiệm vụ bảo vệ tang vật, một cảnh sát trượt chân dân đến súng cướp cò. Đạn cao su trúng vào tay chị Nguyễn Thị Diễm Kỳ (23 tuổi, người địa phương) gây xây xát.

Quỳnh Trang (Theo Homeanddecor)
Theo Đời sống Plus/GĐVN