Thứ bảy, 27/04/2024 | 10:50
RSS

Bệnh nhân nhảy từ tầng 4 bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh xuống đất

Thứ tư, 25/11/2020, 09:59 (GMT+7)

Tối 24/11, bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đang cấp cứu cho một bệnh nhân nhảy tầng 4 tự tử.

Tối 24/11, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho VTC News biết, một bệnh nhân điều trị tại bệnh viện vừa nhảy từ tầng 4 xuống đất tự tử. 

Vào khoảng 16h cùng ngày, bệnh nhân Hồ Văn H. (SN 1992, trú tại xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) đến điều trị tại khoa Chấn thương chỉnh hình và bỏng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Sau đó, bệnh nhân H. bất ngờ lao ra phía cửa sổ tầng 4 rồi nhảy xuống đất tự tử.

Bệnh nhân tâm thần phân liệt nhảy lầu tại bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh
Nơi xảy ra vụ nhảy lầu. Ảnh: Nhịp sống Việt

Ngay sau đó, bệnh nhân H. được đưa vào khoa cấp cứu. Được biết, bệnh nhân H. bị bệnh tâm thần phân liệt. Bệnh nhân nhập viện từ ngày 19/11 do tự chặt tay. Đây là lần thứ 2 bệnh nhân H. nhập viện điều trị do tự chặt tay của mình.

Vụ việc tương tự xảy ra gần đây ở Đồng Nai. Khoảng 9 giờ 30 phút sáng ngày 5/10, người đàn ông khoảng ngoài 50 tuổi vào trong Bệnh viện đa khoa Đồng Nai có biểu hiện bất thường, sau đó đi lên tầng lầu rồi nhảy từ lầu 3 khu A bệnh viện xuống sảnh trước khoa cấp cứu bệnh viện.

Tại hiện trường người đàn ông tử vong bên vũng máu. Nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ và lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã nhanh chóng đến hiện trường ghi nhận vụ việc.

Thi thể người đàn ông đã được chuyển vào nhà xác bệnh viện phục vụ công tác điều tra, xác minh danh tính. Bước đầu, lực lượng chức năng khám nghiệm trên người nạn nhân có giấy CMND mang tên Trần Hương Tr. (SN 1960, ngụ P.Thống Nhất, TP.Biên Hoà) và 1 điện thoại di động.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN