Thứ năm, 18/04/2024 | 14:50
RSS

Chân dung tiền đạo ngoại thứ 2 gia nhập CLB Nam Định

Thứ tư, 25/11/2020, 08:52 (GMT+7)

Cựu tiền đạo của CLB Quảng Nam đã đạt được thỏa thuận chính thức khoác áo đội bóng thành Nam ở mùa giải V.League 2021.

Sự kiện:
V.League 2020

Cách đây ít ngày, CLB DNH Nam Định đã chính thức tập trung và đã đã trải qua 3 buổi tập chuẩn bị cho mùa giải mới 2021. Ngoại trừ Hạ Long và Thế Vương vẫn đang tập riêng vì lý do tái phát chấn thương, số cầu thủ còn lại tập luyện khá tích cực và hoàn thành tốt giáo án của ban huấn luyện đề ra.

Theo nguồn tin mới nhất, cựu tiền đạo của CLB Quảng Nam FC Rodrigo Dias đã đạt được thỏa thuận chính thức khoác áo đội bóng thành Nam ở mùa giải V.League 2021 tới đây với các điều khoản trong bản hợp đồng không được tiết lộ.

Rodrigo Dias gia nhập Quảng Nam FC từ tháng 7/2019 và từng ghi dấu ấn với một siêu phẩm "Xe đạp chổng ngược" vào lưới Sài Gòn ở Vòng 11 mùa giải V.League 2020 lọt top 4 pha gi bàn đẳng cấp mùa giải V.League 2020 và được nhiều tờ báo quốc tế đề cử giải Puskas.

Rodrigo Dias được kỳ vọng sẽ thay thế xứng đáng vị trí của Đỗ Merlo để lại đồng thời là một trong những bản hợp đồng đáng chú ý nhất của DNH Nam Định trong tuần qua.

Tiền đạo FC Rodrigo Dias gia nhập DNH Nam Định
Cựu tiền đạo của CLB Quảng Nam FC Rodrigo Dias gia nhập Nam Định

Cách đây ít ngày, đội bóng thành Nam đã chiêu mộ thành công cựu cầu thủ của HAGL và SLNA là Felipe Martins. Chân sút người Brazil đã có sự hoà nhập và thích nghi rất nhanh với môi trường của đội bóng mới. Ngoài ra cầu thủ Phương Hoài Trung Hiến đang thử việc tại đây và cũng tỏ ra rất quyết tâm trong các buổi tập cùng các cầu thủ Nam Định.

Phương Hoài Trung Hiến SN 1996 có ngoại hình khá lý tưởng với chiều cao 1m83, nặng 75kg, vị trí sở trường là trung vệ là cựu cầu thủ của CLB Tây Ninh, thi đấu tại giải hạng Nhất của bóng đá Việt Nam và đang dần chiếm được cảm tình của HLV DNH Nam Định.

Theo lịch dự kiến, V.League 2021 sẽ được khai mạc vào ngày 16/1/2021 phương án tổ chức V-League và hạng Nhất 2021 theo thể thức cũ như mùa giải đã qua. Giai đoạn một sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm để phân nhóm thi đấu ở giai đoạn hai. Tuy nhiên, khác với năm 2020, mùa tới sẽ có 6 đội thuộc nhóm cạnh tranh vô địch và 8 đội ở nhóm đua trụ hạng trong giai đoạn hai.

Bên cạnh đó, suất xuống hạng ở V-League 2021 cũng được nâng lên thành 1,5. Điều này đồng nghĩa đội đứng cuối bảng xếp hạng mùa giải tới sẽ phải xuống hạng trong khi đội áp chót sẽ đá trận play-off với á quân giải hạng Nhất để quyết định tấm vé ở lại hay lên chơi tại V-League. Sự thay đổi này kéo theo hạng Nhất 2021 có 1,5 tấm vé lên hạng. 

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN