Thứ sáu, 26/04/2024 | 18:26
RSS

Bệnh nhân Covid-19 'diễn biến bệnh trạng nặng nhất nước' ra viện

Thứ bảy, 27/03/2021, 16:07 (GMT+7)

Sáng 27/3, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng công bố khỏi bệnh, cho xuất viện bệnh nhân Covid-19, BN1.536 có diễn biến bệnh trạng nặng nhất nước (tương tự bệnh nhân số 91 là phi công người Anh).

Theo Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng Lê Thành Phúc, nữ bệnh nhân (BN) Covid 19 số 1.536 (79 tuổi) điều trị ở bệnh viện này đã có kết quả xét nghiệm RT-PCR SARS-CoV-2 âm tính 9 lần liên tiếp (số  ngày đã âm hóa liên tục là 45 ngày).

Đây là BN covid-19 nhập cảnh từ Mỹ có diễn biến bệnh trạng nặng nhất nước (tương tự BN số 91 là phi công người Anh), được Bệnh viện phổi Đà Nẵng tiếp nhận từ ngày 14/1/2021.

Nữ BN này có tiền sử nhiều bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, suy tim, biến chứng rối loạn nhịp, rối loạn đông máu. Do diễn biến phức tạp của BN Covid-19 số 1.536, hàng ngày Bệnh viện phổi Đà Nẵng bố trí kíp trực gồm 18 y, bác sĩ, nhân viên, điều trị, chăm sóc.

Bệnh nhân Covid-19 diễn biến bệnh trạng nặng nhất nước ra viện

Nữ bệnh nhân 1.536 được Bệnh viện Phổi Đà Nẵng công bố khỏi bệnh, ra viện vào sáng 27/3.

Thể theo nguyện vọng của gia đình BN, Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cũng đã  có công văn đề nghị Bệnh viện phổi Đà Nẵng và Bệnh viện Đà Nẵng, tư vẫn, hỗ trợ về chuyên môn để BN1.536 được chuyển viện về TP Hồ Chí Minh tiếp tục điều trị các bệnh nền.

BÌNH NGUYÊN
Theo Đại Đoàn Kết