Thứ ba, 23/04/2024 | 20:10
RSS

Bé gái 7 tuổi nhanh trí vùng thoát khỏi yêu râu xanh

Thứ ba, 22/11/2016, 17:22 (GMT+7)

Dụ dỗ đưa bé gái đến trường, nhưng sau đó gã yêu râu xanh U60 đã đưa thẳng bé gái 7 tuổi về nhà mình để thực hiện hành vi đồi bại mặc cho nạn nhân khóc lóc van xin.

Sáng ngày 22/11, TAND Hà Tĩnh đã mở phiên xét xử sơ thẩm tên "yêu râu xanh" Nguyễn Văn An (SN 1964, trú tại xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh) về hành vi Hiếp dâm trẻ em – tin tức từ báo Dân Việt

Theo cáo trạng, ngày 27/4, trên đường đi uống rượu về An gặp bé T. (7 tuổi, con nhà hàng xóm) đang đi học. An bảo đứa bé lên xe để hắn đưa tới trường. Tin lời người đàn ông này, bé gái đã đồng ý để An lái xe đưa đi.

yêu râu xanh Nguyễn Văn An

"Yêu râu xanh" Nguyễn Văn An trong buổi xét xử. Ảnh Dân Việt

Tuy nhiên, thay vì tới trường như hứa với cháu bé, gã đàn ông tuổi ngoài ngũ tuần đã chở thẳng  bé gái về nhà mình nhằm mục đích xâm hại tình dục, mặc kệ cho bé gái khóc lóc van xin.

Khi An đang thực hiện hành vi đê tiện của mình, bé T. vờ xin đi vệ sinh rồi vùng chạy về nhà thông báo cho gia đình. Ngay sau đó, người nhà bé gái đã tới cơ quan công an tố cáo hành vi của Nguyễn Văn An.

yêu râu xanh Nguyễn Văn An hại đời bé gái

Chân dung "yêu râu xanh" hại đời bé gái 7 tuổi. Ảnh Infonet

Sau khi ghi nhận đơn trình báo của nạn nhân, củng cố thêm hồ sơ, chứng cứ, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội – Công an Hà Tĩnh đã bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn An vào ngày 29/5 và quyết định khởi tố vụ việc ngay sau đó.

Tại phiên tòa sáng nay, bị cáo Nguyễn Văn An đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Xét thấy hành vi của bị cáo An dù không thực hiện được đến cùng do nạn nhân mưu trí, khôn ngoan tìm cách trốn thoát kịp thời, tuy vậy, hành động này đã xâm hại tới sức khỏe nạn nhân, gây ảnh hưởng xấu tới xã hội nên tòa án quyết định xử phạt bị cáo Nguyễn Văn An 14 năm tù.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus