Thứ sáu, 26/04/2024 | 13:05
RSS

Bé gái 3 tuổi ở TP HCM bị mẹ đánh chấn thương sọ não tiên lượng xấu

Thứ sáu, 27/11/2020, 15:50 (GMT+7)

Bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2, TP HCM cho biết, do bị chấn thương quá nặng nên bé gái 3 tuổi bị mẹ đánh chấn thương sọ não tiên lượng rất xấu, khó qua khỏi.

Sự kiện:
TP.HCM

Bé gái bị mẹ đánh chấn thương sọ não tiên lượng xấu

Khoa Hồi sức tích cực và chống độc BV Nhi đồng 2. Ảnh: PLO

Ngày 27/11, một lãnh đạo Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM cho GĐ&XH biết, hiện tại cháu T.N.K.C. (3 tuổi) đang được theo dõi tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc với tiên lượng rất xấu, khó qua khỏi.

Trước đó, ngày 17/11, bé C. sau khi đi vệ sinh thì chạy đi chơi nhưng do để phân dính dép nên T.T.D (mẹ ruột bé C.) đã dùng tay tát thẳng vào mặt khiến bé C. té xuống nền nhà. Chưa dừng lại, D. tiếp tục nắm tóc, bạo hành cháu C. Sau khi đánh con, D. bồng con đi tắm rửa nhưng bé ngất xỉu.

Thấy vậy, D. gọi điện cho bà Trần Thị P. (SN 1965, mẹ ruột D.) đưa bé đi cấp cứu. Bé C. nhập viện trong tình trạng đồng tử giãn hai bên 4mm, mất phản xạ ánh sáng, chẩn đoán chấn thương đầu, theo dõi chấn thương sọ não, đồng thời bé có nhiều vết bầm vùng ngực, lưng hông trái, chảy máu tai phải, bầm tai trái, bầm 2 mắt.

Bé gái được chẩn đoán đa chấn thương, máu tụ dưới màng cứng đỉnh phải và thái dương trái, xuất huyết liềm, lều tiểu não 2, phù não 2 bán cầu, nứt sọ chẩm trái và xương đá phải, dập cực dưới lách, viêm phổi nặng, mê sâu, đồng tử hai bên giãn to 6mm, phản xạ ánh sáng âm tính.

Chiều ngày 25/11, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM cho biết đã nắm được vụ việc. Hiện người mẹ đang được Công an Quận 12 tạm giữ và lấy lời khai, củng cố hồ sơ xử lý vụ án

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN