Chủ nhật, 05/05/2024 | 17:10
RSS

Bé gái 13 tuổi tử vong sau khi ăn trưa với cá lau kiếng

Thứ sáu, 14/07/2023, 07:20 (GMT+7)

Sau khi ăn cua, cá lau kiếng luộc cùng trứng cá nhặt được trong hang, bé gái T. mê man, sùi bọt miệng nên người thân đưa đi cấp cứu nhưng cháu đã không qua khỏi.

Bé gái 13 tuổi tử vong sau khi ăn trưa với cá lau kiếng

Cá lau kiếng

Trao đổi với Báo Sài Gòn giải phóng online ngày 13/7, bác sĩ Vũ Hoài Phương thuộc Khoa cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang cho biết, một  bệnh nhi đã tử vong nghi ngộ độc.

Theo bác sĩ Phương, nạn nhân là cháu T.T (nữ, sinh năm 2010), ngụ xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Bệnh nhi được người thân đưa vào bệnh viện cấp cứu vào chiều 12/7 trong tình trạng ngừng thở.

Ngay lập tức, các bác sĩ đã tiến hành kiểm tra, cấp cứu cho bệnh nhân như bóp bóng giúp thở, xoa bóp tim ngoài lồng ngực...  Bệnh nhân đã tím tái toàn thân, mạch bẹn cảnh không bắt được, tim không nghe, phổi lồng ngực mất di động. Hiện nhân tố gây ngộ độc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Thông tin từ bà T.L (mẹ bệnh nhi) cho hay, khoảng 13 giờ ngày 12/7, bệnh nhi có ăn cua, cá lau kiếng luộc cùng trứng cá nhặt được trong hang (khoảng một dĩa). Một giờ sau, người thân phát hiện bệnh nhi mê man, sùi bọt miệng nên đưa đi cấp cứu.

Trả lời PV Báo VietNamnet, ông Thạch Thuận - chú ruột của cháu T. cho biết, trong những ngày nhà thiếu gạo cháu T. thường mò cua, cá về nấu cho các em ăn. Trứng cá lau kiếng không nằm trong bụng cá mà thường tìm thấy trong hang cá. Trứng có màu vàng, từng chùm. Khu vực ao cháu T. bắt cá, cua đã bỏ hoang nhiều năm sau khi chủ ao nuôi cá thua lỗ.

Cá lau kiếng (cá lau kính) là một loài cá nhiệt đới, sống ở môi trường nước ngọt, với thức ăn chính là các loài rong tảo bám trên bề mặt thực vật hoặc nền đáy. Cá lau kiếng thường dài từ 25–30 cm, một số có thể đạt chiều dài từ 50–70 cm. Chúng sinh sản nhanh, thích nghi mạnh với môi trường. Vì tập tính ăn tạp, cạnh tranh thức ăn với các loài khác nên cá lau kiếng khiến chuỗi thức ăn bị đảo lộn, mất cân bằng sinh thái.

Các chuyên gia khuyến cáo, người dân không nên ăn các loài cá lạ, có biểu hiện nghi vấn. Đặt biệt, đối với người có hệ tiêu hóa nhạy cảm, hoạt động không tốt, hoặc cơ địa dị ứng thì tuyệt đối tránh sử dụng các thực phẩm lạ.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại