Thứ năm, 28/03/2024 | 18:09
RSS

2 bé gái tử vong sau khi ăn cháo gà, uống nước ngọt đóng chai

Thứ hai, 10/05/2021, 14:54 (GMT+7)

Sau khi ăn cháo gà và uống nước ngọt đóng chai, 2 bé gái có biểu hiện nôn ói, tím tái, co giật nên được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Sự kiện:
Bạc Liêu

2 bé gái tử vong sau khi ăn cháo gà, uống nước ngọt đóng chai

Người dân đến chia buồn cùng gia đình anh Đặng Thanh T. Ảnh: Báo Giao thông

Ngày 10/5, một lãnh đạo phường Nhà Mát (TP Bạc Liêu, Bạc Liêu) cho báo Tuổi trẻ Online biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ hai trẻ là chị em ruột tử vong sau khi ăn cháo gà và uống nước ngọt đóng chai.

Cụ thể, 2 nạn nhân là cháu Đ.L.T.N (9 tuổi) và em gái Đ.T.T (5 tuổi, cùng ngụ phường Nhà Mát, TP.Bạc Liêu). Trước đó, khoảng 9h30 ngày 9/5, cháu N. và cháu T. ăn cháo gà để qua đêm. Sau đó, cả hai có uống nước ngọt đóng chai để trong tủ lạnh. Cùng ăn cháo với 2 bé còn có mẹ và bà ngoại.

Sau khi ăn, 2 bé có biểu hiện nôn ói, tím tái, co giật nên được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu cấp cứu. Sau đó, bé nhỏ được chở về và mất tại nhà ở khóm Kinh Tế, phường Nhà Mát; còn bé lớn thì tử vong tại bệnh viện khoảng 22 giờ cùng ngày

Trao đổi với báo giao thông anh Đặng Thanh T. (cha hai cháu N. và T.) cho hay: “Chiều hôm trước (8/5), gia đình có nấu cháo gà, để dành lại một tô bỏ vào tủ lạnh. Sáng hôm sau (9/5), gia đình có hâm lại cho hai cháu N. và T. ăn thì xảy ra sự việc trên", anh Đặng Thanh T. kể lại.

Nhiều người dân cho rằng, hai cháu N. và T. tử vong có thể do bị ngộ độc thực phẩm. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng địa phương phối hợp điều tra làm rõ.

Được biết, anh T. là ngư dân, còn vợ ở nhà làm nội trợ, gia cảnh rất khó khăn. Ngay sau khi sự việc xảy ra, ông Nguyễn Hùng Thái - phó giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội tỉnh Bạc Liêu, cùng đại diện Phòng thương binh và xã hội TP Bạc Liêu đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình hai cháu bé.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Thời đại