Thứ bảy, 27/04/2024 | 06:31
RSS

Bé 8 tuổi bị cha dượng dùng thuốc diệt cỏ đầu độc tử vong

Thứ năm, 19/09/2019, 12:00 (GMT+7)

Giận vợ bỏ đi vì mâu thuẫn tình cảm, gã cha dượng bỏ thuốc diệt cỏ vào thuốc bổ phế đầu độc con riêng của vợ tử vong.

cha dượng bỏ thuốc diệt cỏ vào thuốc bổ phế đầu độc con riêng của vợ

Đối tượng A Sap - kẻ đầu độc con riêng của vợ bằng thuốc diệt cỏ. Ảnh: CA Kon Tum

Công an tỉnh Kon Tum cho biết, đơn vị đã tạm giữ nghi phạm A Sap (SN 1993, trú tại thôn Kơ Tu, xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy) để điều tra, làm rõ về hành vi Giết người.

Thông tin ban đầu, ngày 12/9, Công an huyện Sa Thầy nhận được tin báo về việc cháu A Thâu (SN 2011, trú tại thôn Kơ Tu, xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) tử vong, có dấu hiệu ngộ độc.

Nhận được tin báo, Công an huyện Sa Thầy đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an phát hiện đối tượng nghi vấn là A Sap (SN: 1993, HKTT tại thôn Kơ Tu, xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) – là cha dượng của cháu A Thâu.

Qua đấu tranh, đối tượng A Sap đã khai nhận, Sap kết hôn với chị Y Tuen (SN 1992, cùng trú tại thôn Kơ Tu, xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, mẹ của cháu Thâu).

Trong quá trình chung sống, do mâu thuẫn, xích mích vợ chồng, chị Y Tuen bỏ ra TP Hồ Chí Minh làm việc. Vì giận vợ nên A Sap nảy sinh ý định cho A Thâu uống thuốc diệt cỏ với mục đích để A Thâu bị ngộ độc và chị Y Tuen trở về nhà.

Cụ thể, sáng ngày 12/9, sau khi trộn thuốc diệt cỏ vào thuốc bổ phế và cho cháu A Thâu uống, A Sap chở con qua nhà mẹ vợ còn mình thì ra rẫy làm việc. Tại nhà bà ngoại, cháu A Thâu có dấu hiệu nôn ói, giãy giụa, nên đã được hàng xóm đưa đến Trạm y tế xã Hơ Moong. Tại Trạm y tế xã, mặc dù được các y, bác sỹ nỗ lực cấp cứu, tuy nhiên cháu A Thâu đã không qua khỏi và tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Sa Thầy đã tiến hành bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với A Sap và hoàn thiện hồ sơ bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kon Tum. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Kon Tum tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN