Thứ bảy, 27/04/2024 | 00:34
RSS

Đã có kết quả xét nghiệm mẫu nước giếng của gia đình nghi bị đầu độc bằng thuốc diệt cỏ

Thứ bảy, 27/07/2019, 11:26 (GMT+7)

Trung tâm chống độc (Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội) đã trả kết quả xét nghiệm mẫu nước trong bể của gia đình ở Phú Thọ bị đầu độc bằng thuộc diệt cỏ.

Vụ gia đình ở Phú Thọ bị ném thuốc diệt cỏ vào bể nước: Kết quả dương tính với chất kịch độc

Gia đình anh Sơn bị ném thuốc diệt cỏ vào bể nước. Ảnh: Nhịp sống Trẻ

Liên quan đến vụ việc một gia đình bị đầu độc bằng thuốc diệt, ngày 27/7, anh Đinh Đức Sơn, trú tại xã Cự Đồng, (huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) cho biết trên Nhịp sống Trẻ, Trung tâm chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) đã trả kết quả xét nghiệm mẫu nước trong bể của gia đình anh.

Kết quả xét nghiệm cho thấy, mẫu nước trong bể gia đình anh Sơn sử dụng đã dương tính với chất Paraquat (chất kịch độc trong thuốc trừ cỏ). Theo kết quả này cho thấy, đã có căn cứ để có thể xác định nguồn nước của gia đình anh Sơn nhiễm độc.

Cũng theo anh Sơn, từ khi có kết quả xét nghiệm mẫu nước anh càng thêm lo lắng bởi vợ anh vẫn bị tức ngực, khó thở sau khi về nhà. Trong một vài ngày tới, anh Sơn sẽ đưa vợ đi kiểm tra lại tại bệnh viện.

Ngoài ra, được biết cơ quan công an huyện Thanh Sơn đã mời người khả nghi lên làm việc. Tuy nhiên, hiện chưa có đủ chứng cứ để đưa ra kết luận. Hiện vẫn đang chờ kết quả giám định mẫu nước đã gửi xuống Hà Nội để có thêm căn cứ, củng cố hồ sơ, phối hợp với công an tỉnh Phú Thọ làm rõ vụ việc.

Như Kiến Thức đã đưa tin, ngày 14/7, gia đình anh Đinh Đức Sơn luộc rau thì phát hiện rau đổi màu. Do chủ quan nên anh Sơn không để ý và vẫn sử dụng bình thường, chiều cùng ngày sau khi ngủ dậy anh uống nước  thì anh lại thấy nước có màu lạ nên bảo vợ đi kiểm tra nguồn nước. Đi kiểm tra nguồn nước, vợ anh Sơn giật mình vì thấy lọ thuốc trừ sâu trong bể.

Sau đó, vợ chồng anh Sơn và con trai (cháu 2 tuổi) có các biểu hiện như: đau bụng, váng đầu. Ngay sau đó, cả gia đình đã được đưa đi cấp cứu. Đáng chú ý, nạn nhân cho biết cách đây khoảng 4 tháng, các cháu nhỏ trong gia đình anh Sơn cũng bất ngờ đồng loạt bị đau bụng. Lúc này, gia đình cũng đi kiểm tra và phát hiện 2 gói thuốc bảo vệ thực vật trong bể nước.

Theo các chuyên gia, chất Paraquat thuộc nhóm chất diệt cỏ tác dụng nhanh và không chọn lọc, có tác dụng ăn mòn, phá hủy các tế bào như phổi, thận, gan, tim… Dù thuốc diệt cỏ Paraquat thuộc loại thuốc diệt cỏ rẻ tiền, không ảnh hưởng đến môi trường. Tuy nhiên, chất này cực kỳ nguy hiểm đối với con người.

Chỉ cần uống phải 10 - 15ml paraquat có thể dẫn đến tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Do vậy, tỉ lệ tử vong của ngộ độc paraquat rất cao, trung bình từ 70 - 90%.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN