Thứ bảy, 27/04/2024 | 07:09
RSS

Bé 4 tuổi bị ung thư 2 năm, bệnh viện siêu âm nói sức khỏe bình thường

Chủ nhật, 08/01/2017, 08:16 (GMT+7)

Thậm chí, khi gia đình vì quá lo lắng mà xin chuyển viện cho con, bác sĩ của bệnh viện còn một mực không đồng ý và thản nhiên nói: "Trước sau gì chả thế!".

Theo lời kể của anh Hoàng Văn Hiếu (SN 1987, Hải Phòng), sáng ngày 4/1, gia đình đưa bé Hoàng Văn Minh Đức (4 tuổi, con anh Hiếu) đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (Hà Nội). Sau thăm khám, làm siêu âm vùng ổ bụng, bác sĩ chẩn đoán sức khỏe của bé Đức không có dấu hiệu bất thường.  

Be-4-tuoi-bi-k-bang-quang

Anh Hoàng Văn Hiếu trao đổi về sự việc. Ảnh Trí Kiên

Tuy nhiên, gia đình không đồng tình với kết luận của bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vì cho rằng, cháu Đức bị ung thư bàng quang hơn 2 năm nay. Vì vậy, gia đình đã yêu cầu bác sĩ siêu âm lại và cho cháu chuyển viện để kiêm trả lại, tránh trường hợp không mong muốn xảy đến.

Trao đổi với Đời Sống Plus, anh Hiếu cho biết hồi tháng 6/2014, gia đình từng đưa bé Đức đi thăm khám và nhận được kết quả cháu bị ung thư bàng quang. Kể từ đó, 2 vợ chồng anh Hiếu phải nai lưng làm việc không kể đêm ngày để kiếm tiền đưa con đi chạy chữa khắp nơi, từ những bệnh viện lớn nhỏ ở Hà Nội đến Bệnh viện Trung ương Huế.

Be-4-toi-bi-k-bang-quang-khong-duoc-chuyen-vien-gia-dnh-buc-xuc

Phiếu siêu âm của Bệnh viện Đa khoa Hà Đông khẳng định sức khỏe cháu Đức bình thường. Ảnh Trí Kiên

Anh Hiếu cho hay, toàn bộ số tiền làm lụng, tích cóp của 2 vợ chồng đều đổ vào việc điều trị cho con mà không đủ. Gia đình phải vay mượn khắp nơi để gom tiền đưa cháu Đức đi xạ trị định kỳ hàng tháng với chi phí rất lớn. Cảm thông trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của cháu Đức, một số bác sĩ đã đứng ra kêu gọi sự giúp đỡ của các tổ chức từ thiện để hỗ trợ bé có đủ kinh phí thực hiện xạ trị.

Mới đây vào ngày 4/1, cháu Đức đến kỳ tái khám theo hẹn tại Bệnh viện Nhi Trung ương nhưng thẻ bảo hiểm y tế năm 2016 đã hết hạn. Do đó, gia đình muốn làm thủ tục xin chuyển bảo hiểm của cháu từ tuyến dưới lên bệnh viện Nhi Trung ương để được hỗ trợ bảo hiểm y tế năm 2017.

Be-4-tuoi-bi-k-bang-quang-2

Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, nơi xảy ra sự việc. Ảnh Internet

Trong quá trình chuyển tuyến tới Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (tuyến tỉnh/thành phố), các bác sĩ tại đây cho biết bệnh viện có đủ máy móc, thuốc men và khả năng điều trị cho cháu Đức nên đã chỉ định luôn việc khám thay vì đồng ý cho cậu bé chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Sau khi cho cháu siêu âm theo chỉ định của bác sĩ, gia đình vô cùng bàng hoàng vì kết quả khám cho thấy sức khỏe cháu bình thường, không có dấu hiệu bệnh lý.

"Trước đó, bé Đức đã được chẩn đoán là bị Sarcoma cơ cổ bàng quang, hiện cháu đang trong quá trình xạ trị. Tuy nhiên khi siêu âm tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, bác sĩ lại nói sức khỏe cháu không có vấn đề gì nên gia đình rất lo lắng" - anh Hiếu trần tình.

Việc kết quả siêu âm của bệnh viện ngược hẳn với những lần trước đó khiến gia đình vô cùng lo lắng. Cũng vì thế, sau đó anh Đức đã đến gặp trực tiếp bác sĩ Trương Bích Thủy - Trưởng khoa Ung Bướu, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông để xin chuyển con lên khám tại bệnh viện tuyến trên cho thật chính xác.

Tuy nhiên, khi nghe gia đình trao đổi về kết quả siêu âm và đầu đuôi bệnh tình của cháu Đức, theo lời kể của người nhà cháu thì  bác sĩ Thủy vẫn khăng khăng yêu cầu cho bệnh nhi khám lại lần 2 ở viện. Nếu lần khám này bệnh viện phát hiện sức khỏe cháu có gì bất thường thì mới được chuyển tuyến.

Khi gia đình đề cập đến kết quả siêu âm trước đó của cháu, bác sĩ Thủy đáp: "Cái đấy là việc của người siêu âm!”.

Thậm chí, khi nghe mẹ bé Đức xin bệnh viện cho cháu chuyển viện vì sợ khối u ngày càng phình to, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và tính mạng của con, tất cả những gì gia đình nhận lại cũng chỉ là câu trả lời lạnh lùng đến tàn nhẫn của bác sĩ Thủy: “Trước sau gì chả thế!”.

Trao đổi với Đời Sống Plus về trường hợp của cháu Hoàng Văn Minh Đức, ông Đào Thiện Tiến - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cho biết: "Bệnh viện đã nhận được thông tin về những bức xúc của gia đình bệnh nhi. Hiện cháu Đức đang được các bác sĩ điều trị tại khoa Ung bướu của Bệnh viện Đa khoa Hà Đông".

Ông Tiến cho biết thêm, nguyên nhân sự việc bắt nguồn từ chuyện gia đình cháu Đức một mực yêu cầu được chuyển viện trong khi bệnh của cháu, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông hoàn toàn có thể điều trị được.

“Cũng cần nói thêm về kết quả siêu âm, khối u phát triển theo thời gian có thể sau 2 tháng sẽ thay đổi rất nhiều. Trường hợp siêu âm bàng quang của trẻ em phải có nước tiểu ở khu vực này mới nhìn thấy được kết quả, trong khi đó nhu cầu vệ sinh của trẻ em lại khó kiểm soát” - ông Tiến nói.

Bình luận về phát ngôn của bác sĩ Trương Bích Thủy với bệnh nhân, ông Tiến cho hay: "Bác sĩ Thủy cư xử như vậy là không nên, vì khi gia đình bệnh nhân có phản ánh thì bệnh viện phải thông cảm, giải thích để họ hiểu và bình tĩnh an tâm chữa bệnh tại đây".

Tính đến thời điểm hiện tại, anh Hoàng Văn Hiếu cho biết cháu Đức vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông và chưa được làm thủ tục chuyển viện.

Trí Kiên
Theo Đời sống Plus