Thứ tư, 24/04/2024 | 08:34
RSS

Nữ bệnh nhân 60 tuổi suýt chết vì hàm răng giả rơi vào dạ dày

Thứ ba, 27/12/2016, 18:53 (GMT+7)

Một nữ bệnh nhân 60 tuổi ở Hà Tĩnh đã phải nhập viện trong tình trạng khó thở, đau thượng vị vì tai nạn hy hữu nuốt răng giả vào bụng.

Theo những tin tức mới nhất trên báo VnExpress, mới đây các bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Hà Tĩnh đã thực hiện thành công một ca phẫu thuật nội soi để cứu sống nữ bệnh nhân 60 tuổi nguy kịch vì nuốt răng giả vào bụng. Trước đó, nữ bệnh nhân phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng khó thở, đau vùng thượng vị.

Nuốt răng giả vào bụng 1

Bệnh nhân nuốt răng giả vào bụng may mắn được phẫu thuật kịp thời. Ảnh VnExpress

Các bác sĩ đã lập tức tiến hành nội soi cho bệnh nhân và phát hiện trong dạ dày của người bệnh có một khung răng giả gồm 3 chiếc, kích cỡ 2 x 3cm đang nằm lẫn cùng thức ăn. Sau đó, đội ngũ bác sĩ đã tiến hành mổ nội soi để gắp dị vật ra khỏi dạ dày của người bệnh.

Trao đổi về vụ việc này, bác sĩ Nguyễn Thị Cúc (Phó Khoa Chẩn đoán hình ảnh) cho biết, việc người bệnh nuốt răng giả vào bụng không phải là hiếm, song trường hợp nuốt cả một khung hàm cỡ lớn như vậy vào dạ dày thì thực sự hy hữu.

Theo lời bác sĩ Nguyễn Thị Cúc, rất may mắn là người bệnh phát hiện sớm và nhập viện kịp thời. Nếu để lâu, khung răng giả này sẽ đâm thủng dạ dày của bệnh nhân, dẫn tới nguy cơ xuất huyết trong rất cao.

Được biết đây không phải lần đầu tiên xảy ra trường hợp người bệnh vô tình nuốt phải răng giả vào bụng và phải nhập viện khẩn cấp. Trước đó vào hồi đầu tháng 11/2016, một nữ bệnh nhân tên N. đã được đưa tới Bệnh viện Bình Dân (TP.HCM) trong tình trạng chấn thương thực quản và phần hòng vì nuốt nhầm răng giả.

Bà N. kể lại, trước đó khoảng 1 tháng, bà vô tình nuốt phải một chiếc răng giả đã được trồng từ cách đây nhiều năm. Ngay sau đó, bà lập tức đến Bệnh viện Quân đoàn 4 (Bình Dương) để chữa trị rồi lại được chuyển sang BVĐK Hà Tĩnh.

Nuốt răng giả vào bụng 2

Từng có nhiều trường hợp nguy kịch vì nuốt răng giả vào bụng. Ảnh Trí Thức Trẻ

Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành gắp dị vật ra ngoài song chiếc răng giả “phản chủ” bất ngờ kẹt lại trong cổ họng, khiến vết thương của bà N. càng nặng hơn. Trước tình hình này, BVĐK Bình Dương lại tiếp tục chuyển bệnh nhân tới Bệnh viện Tai Mũi Họng (TP.HCM) để điều trị.

Sau khi dị vật được gắp ra ngoài, các bác sĩ ở Bệnh viện Bình Dân lại đảm nhiệm việc khâu vết rách ở cổ họng cho bà N. Dù đã tỉnh táo lại sau nhiều ngày mê man song bà N. vẫn chưa thể ăn uống bình thường được, mà phải đặt ống thông nối với dạ dày hàng tuần liền.

Đặc biệt, bệnh nhân còn bị liệt dây thần kinh ở thanh quản trái dẫn tới mất giọng, phải ít nhất nửa năm sau mới có hy vọng hồi phục. Trao đổi với báo Trí Thức Trẻ, các bác sĩ ở Bệnh viện Bình Dân cho hay, rất hiếm có trường hợp người bệnh nuốt dị vật vào bụng dẫn đến tổn thương nghiêm trọng như bà N.

Theo đó, nữ bệnh nhân nuốt răng giả vào bụng đã bị chảy dịch vùng cổ và rách thực quản. Nếu không được kịp thời khâu vết rách và phẫu thuật dẫn lưu dịch để lượng dịch này chảy xuống trung thất, rất có thể bà N. đã tử vong.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus