Thứ bảy, 20/04/2024 | 16:13
RSS

Bác sĩ tá hỏa phát hiện chuỗi vòng dài 80cm trong thực quản cụ bà 73 tuổi

Thứ sáu, 02/12/2016, 19:00 (GMT+7)

Chia sẻ với các bác sĩ, bà cụ 73 tuổi ở TP.HCM cho biết không hề biết dị vật trong cơ thể mình xuất hiện từ lúc nào, chỉ nhớ có lần ăn cơm từng bị nghẹn.

Theo những tin tức mới nhất trên báo VietNamNet, vụ việc phát hiện dị vật trong cơ thể người nói trên bắt nguồn từ việc bà cụ Trần Thị Hiền (SN 1943, ngụ tại quận Tân Bình, TP.HCM) được con cháu đưa đi thăm khám vì gặp khó khăn trong ăn uống.

Trong lúc khám, các bác sĩ phát hiện trong thành thực quản của bà có nhiều thức ăn cũ kết dính chặt với nhau thành khối. Thậm chí, các bác sĩ còn vô cùng choáng váng khi phát hiện có một chuỗi hạt dài tầm 70 – 80cm, có mặt chữ thập cỡ 2 x 5 cm mắc kẹt trong thực quản của bệnh nhân.

Dị vật trong cơ thể 1

Dị vật trong cơ thể bà cụ là một chuỗi hạt dài tới 80cm. Ảnh VietNamNet

Sau khi phát hiện có dị vật trong cơ thể người bệnh, các bác sĩ đã phải dùng dụng cụ chuyên dụng mới kẹp được chuỗi hạt rồi từ từ kéo ra hạ họng để đưa ra ngoài. Sau đó, các bác sĩ từ từ đưa thức ăn mềm xuống phía dạ dày để có thể làm sạch thực quản.

Từ lúc dị vật trong thực quản được lấy ra ngoài, sức khỏe người bệnh đã ổn định hơn, việc ăn uống cũng trở lại bình thường. Theo lời bà Hiền, bà cũng không biết đã nuốt phải chuỗi vòng từ khi nào. Bà chỉ nhớ có lần ăn cơm trưa bỗng bị nghẹn vì nuốt vướng một vật gì đó.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên các bác sĩ tìm thấy những dị vật lạ lùng, thậm chí có thể gây nguy hiểm trong cơ thể người bệnh. Trước đó vào giữa tháng 10/2016, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) đã tiếp nhận một trường hợp bé trai 3 tuổi (Trảng Bàng, Tây Ninh) trong tình trạng nuốt đau, khó thở.

Qua thăm khám, các bác sĩ đã gắp được một miếng kim loại hình chữ thập chặn ngang cổ họng của bệnh nhị. Chia sẻ với báo Công An TP.HCM bố của cậu bé cho biết bình thường cháu được ông nội coi. Có lẽ trong lúc vui đùa, cháu đã vô tình nuốt món đồ chơi kia lúc nào mà ông nội và gia đình không hay biết.

Chỉ đến khi bé khóc thét, liên tục kêu đau cổ, gia đình mới vội đưa cháu tới bệnh viện tuyến huyện, rồi lại lên Bệnh viện Củ Chi. Ở đây, khi chụp X quang cho bệnh nhi, các bác sĩ phát hiện một vật thể lạ chặn ngang cổ họng của cháu nên đã chuyển trường hợp này lên Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Dị vật trong cơ thể 2

Dị vật trong cơ thể bé trai 3 tuổi ở Tây Ninh. Ảnh CAO

Theo nhận định của bác sĩ, dị vật hình chữ thập vẫn nằm nở vị trí tại miệng thực quản của bệnh nhi. Do kích thước rất lớn nên dị vật này đã chặn hết lòng thực quản, gây nguy cơ trầy rách thực quản nếu dùng thủ thuật để lấy ra.

Cuối cùng, ê kíp phẫu thuật đành gây mê và phải mất 15 phút, các bác sĩ mới gắp được dị vật hình chữ thập ra khỏi cơ thể bé trai một cách nhẹ nhàng, cần thận. May mắn là sau khi vật lạ trong cơ thể cháu bé được gắp ra, kiểm tra cho thấy lòng thực quản của bệnh nhi chỉ bị tổn thương rất nhẹ.

Qua các trường hợp nói trên, các bác sĩ cho biết trường hợp trẻ nhỏ, người già, người lớn nuốt phải dị vật thường xuyên xảy ra. Khi phát hiện có những dị vật trong cơ thể người bệnh, cần ngay lập tức đưa họ tới bệnh viện kiểm tra để không ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của bệnh nhân.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus